Mỹ kêu gọi mở chiến tranh mạng chống IS

Ngày 27/10, Mỹ đã kêu gọi các đối tác trong liên minh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) mở rộng phạm vi hoạt động sang mặt trận Internet để ngăn chặn các phần tử thánh chiến tiến hành các hoạt động tuyên truyền trực tuyến.

Ngày 27/10, Mỹ đã kêu gọi các đối tác trong liên minh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) mở rộng phạm vi hoạt động sang mặt trận Internet để ngăn chặn các phần tử thánh chiến tiến hành các hoạt động tuyên truyền trực tuyến.

Mỹ kêu gọi mở chiến tranh mạng chống IS ảnh 1

Phiến quân IS thông qua Internet để đăng tải video hành quyết nhà báo Mỹ. Ảnh: nydailynews

Phát biểu khai mạc các cuộc thảo luận tại thủ đô Kuwait City của Kuwait, với sự tham dự của đại diện các nước trong liên minh chống IS nhằm tìm biện pháp ngăn chặn hoạt động của IS trên Internet, Tướng Mỹ về hưu John Allen cho biết IS đã và đang phát động cuộc chiến online nhằm khuếch trương thanh thế của tổ chức này một cách khủng khiếp. Theo ông Allen, môi trường trực tuyến chính là nơi để IS “tuyển mộ và làm tha hóa người vô tội”.

Ông Allen nói: “Chỉ khi chúng ta đấu tranh với IS trên Internet, bác bỏ tính hợp pháp của thông điệp mà chúng gửi đến tầng lớp thanh niên dễ bị tổn thương… chỉ khi ấy IS mới thực sự bị đánh bại”.

IS thường đăng tải những đoạn video tuyên truyền lên Internet và phát hành tạp chí riêng của lực lượng này. Một số đoạn video đã mô tả những hành động tàn bạo của chúng, trong đó có những đoạn quay lại cảnh hành quyết hai nhà báo Mỹ và hai nhân viên cứu trợ người Anh.

TN

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.