Mỹ huấn luyện chiến binh Syria từ 2012

Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng huấn luyện cho phiến quân Syria trong nhiều tháng qua, rất lâu trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo kế hoạch vũ trang cho phe đối lập ở Syria.
Tờ "Thời báo Los Angeles" ngày 21/6 tiết lộ rằng các lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng huấn luyện cho phiến quân Syria trong nhiều tháng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo kế hoạch vũ trang cho phe đối lập ở Syria.
Mỹ huấn luyện chiến binh Syria từ 2012 ảnh 1

Một chiến binh thuộc lực lượng nổi dậy Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo trên dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên và các thủ lĩnh phiến quân Syria cho biết nội dung huấn luyện cho phiến quân gồm cách sử dụng các vũ khí chống tăng và phòng không và hoạt động huấn luyện này được tổ chức tại các căn cứ ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuối năm 2012. Các khóa huấn luyện kéo dài 2 tuần, mỗi đợt dành cho khoảng 20-45 chiến binh, đã bắt đầu từ tháng 11/2012 ở một căn cứ mới của Mỹ trên vùng sa mạc miền tây nam Jordan. Tuy nhiên, CIA và Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin nêu này.Cùng ngày, tại Washington, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ, "do cảnh giác về nội chiến ở Syria", đã để lại khoảng 700 lính chiến ở Jordan sau một cuộc thao diễn ở quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố được đưa ra sau khi trước đó, ông Obama quyết định sẽ triển khai các tên lửa Patriot và các máy bay chiến đấu ở Jordan. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc triển khai quân đội và vũ khí này được thực hiện theo đề nghị của Chính phủ Jordan vốn lo ngại cuộc chiến ở Syria có thể lan sang lãnh thổ nước này.Trong diễn biến liên quan, phát biểu ngày 21/6 tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện có khoảng 600 người Nga và người Châu Âu hiện đang tham gia chiến đấu cùng phiến quân Syria chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời phê phán phương Tây về hành động vũ trang cho phe đối lập ở Syria.Tổng thống Putin nói: "Có ít nhất 600 người từ Nga và châu Âu đang đứng về phía phe đối lập Syria tham chiến ở nước này". Ông cảnh báo về việc sẽ tạo một khoảng trống quyền lực ở Syria trong trường hợp Tổng thống Assad bị lật đổ. Trong khi khẳng định chính người dân Syria có quyền quyết định số phận của ông Assad, Tổng thống Putin đưa ra câu hỏi: "Ai sẽ lấp đi khoảng trống quyền lực này? Những tổ chức khủng bố nào sẽ làm vậy?".TN(Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.