Phiến quân Syria liều mạng với vũ khí tự chế

Những nhóm phiến quân đang bị “bỏ rơi” đã tìm cách tự chế vũ khí cho riêng mình bằng những cách thô sơ nhất bất chấp mối nguy hiểm đến tính mạng.

Những nhóm phiến quân đang bị “bỏ rơi” đã tìm cách tự chế vũ khí cho riêng mình bằng những cách thô sơ nhất bất chấp mối nguy hiểm đến tính mạng.

Bột thuốc nổ loại mạnh được nhồi vào đầu mũi của một quả tên lửa ngẫu tác thông qua “ống dẫn” làm từ chai nước khoáng. Sau đó, một người đàn ông mang tới một chiếc then dài, nhét vào trong bột thuốc nổ và bắt đầu đầm bột bằng một chiếc búa thép.

Phiến quân Syria liều mạng với vũ khí tự chế ảnh 1

Xưởng chế tạo vũ khí cho lực lượng phiến quân đang xung đột với quân đội của Tổng thống Assad.

Chỉ cần một tia lửa, từ tàn thuốc lá chẳng hạn, nhà máy vũ khí này sẽ nổ tung với tiếng nổ vang xa nhiều cây số.

Tại một xưởng vũ khí mà phóng viên tiếp cận, họ đã nhìn thấy những loại vũ khí lạ lùng. Thứ thô sơ nhất là một khẩu “đại bác”, làm từ một ống sắt nhồi thuốc nổ, được kích nổ bằng cách châm diêm vào ngòi. 

Phiến quân Syria liều mạng với vũ khí tự chế ảnh 2

Những thứ vũ khí kỳ cục mà phiến quân Syria chế ra.

Một loại vũ khí kỳ cục tương tự nhưng nhỏ hơn được làm từ một khẩu súng săn cũ. Các phiến quân đã tự chế thuốc nổ từ thuốc trừ sâu và đường. 

Các loại rocket, nòng pháo được máy tiện chế từ các ống nước mua lại từ một nhà buôn thiết bị xây dựng. Các kíp nổ cũng được chế thủ công, và tuần trước, một công nhân đã phải trả giá bằng mạng sống của mình khi sơ xuất. 

“Chúng tôi đã đầu tư nhiều tiền và tìm cách cải thiện tình hình. Một số người đã thiệt mạng khi làm việc tại đây, một người vừa chết trong tuần trước, và nhiều đã mất chân tay”, Abu Yahaya, chủ xưởng vũ khí trên nói.

T.H  (Theo news.sky)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.