Mỹ: Hơn 7.500 lít dầu tràn sau vụ sà lan đâm vào cầu Galveston 

Ngày 16/5, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thông báo hơn 7.500 lít dầu có thể đã tràn ra Vịnh Mexico sau khi một sà lan chở dầu đâm vào một cây cầu ở thành phố đảo Galveston, phía Đông bang Texas.
Chú thích ảnh
Tuyến đường dẫn đến cây cầu đảo Pelican ở Galveston, bang Texas (Mỹ) tạm dừng hoạt động sau sự cố sà lan đâm vào trụ cầu, ngày 15/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết điểm rò rỉ từ sà lan đã được khắc phục. Lực lượng này đã sử dụng các loại rào chắn để ngăn chặn dầu loang rộng. Lực lượng này cũng đã triển khai máy bay và thiết bị bay không người lái đến khu vực để đánh giá quy mô rò rỉ, đồng thời đóng cửa tuyến đường nội thủy Vịnh Mexico để khắc phục sự cố. Đây là tuyến vận tải đường thủy quan trọng trong khu vực. Galveston cách Houston, thành phố lớn nhất của bang Texas, khoảng 80,5 km.

Đội trưởng Lực lượng bảo vệ bờ biển Keith Donohue cho biết lực lượng này đã thu vớt được hơn 1.800 lít dầu lẫn nước từ trên biển và hơn 21.000 lít dầu rò rỉ trên nắp thùng chứa trên sà lan chưa tràn xuống biển.

Theo công ty vận hành, sà lan dài gần 98m, có công suất chứa tối đa 30.000 thùng dầu. Thời điểm xảy ra va chạm với cầu Pelican Island Causeway, sà lan đang chở 23.000 thùng, tương đương hơn 3 triệu lít. Vụ va chạm đã làm sập một phần cây cầu, gián đoạn lưu thông trên tuyến đường bộ duy nhất từ Galveston đến Đảo Pelican nhưng không gây thương vong.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Joseph Gordon thuộc nhóm bảo tồn đại dương có tên Oceana lo ngại vụ tràn dầu tác động đến các cộng đồng ven biển, động vật hoang dã và vùng biển trong khu vực. Trong khi đó, ông Danny Reible, Giáo sư Đại học Công nghệ Texas, đánh giá vụ tràn dầu không gây nhiều hậu quả lâu dài.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.