Phát hiện sự cố tràn dầu nghiêm trọng ngoài khơi Vịnh Mexico 

Ngày 11/4, một số tổ chức bảo vệ môi trường hàng đầu tại Mexico thông báo vừa phát hiện sự cố tràn dầu nghiêm trọng ngoài khơi Vịnh Mexico, nơi xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Akal-B thuộc sở hữu của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Petróleos Mexicanos (Pemex) hồi đầu tháng này khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, hình ảnh vệ tinh do các tổ chức bảo vệ môi trường cung cấp cho thấy trên thực tế vệt dầu đã bắt đầu loang từ ngày 22/3, trước cả khi xảy ra vụ nổ giàn khoan Akal-B ngày hôm 6/4 vừa rồi - sự việc được đánh giá là đã khiến tình trạng rò rỉ dầu càng thêm nghiêm trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, vệt dầu đã loang rộng trên diện tích khoảng 390 km2.

Các tổ chức bảo vệ môi trường Mexico đánh giá, diện tích khu vực dầu loang hiện đã gấp đôi diện tích thành phố Guadalajara của nước này và tương đương với diện tích dầu loang do sự cố nổ một giàn khoan dầu cũng của Pemex hồi tháng 7/2023. Hiện các tổ chức liên quan đang đánh giá thiệt hại của sự cố này đối với môi trường.

Trong thông báo chung ngày 11/4, các tổ chức bảo vệ môi trường Mexico bao gồm Cemda, GreenPeace, Alianza Mexicana Contra el Fracking, BCSicletos, CartoCrítica AC, nêu rõ đây là lần thứ 2 trong vòng 2 năm vừa qua Pemex đã chủ ý che giấu các sự cố liên quan đến rò rỉ dầu trên biển, sự việc sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường sống của sinh vật biển nếu không được cảnh báo và ngăn chặn kịp thời.

Thông báo cũng nhấn mạnh trách nhiệm của tập đoàn Pemex trong việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng vận hành an toàn của các giàn khoan dầu cũng như mạng lưới vận chuyển dầu thô về đất liền.

Trong khi đó, Pemex thừa nhận sự cố, song cho rằng đây là tai nạn liên quan đến cháy nổ nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Theo Pemex, kể từ năm 2009, các sự cố giàn khoan dầu khiến 390 nhân sự của tập đoàn này thiệt mạng.

Trong những năm gần đây, Pemex liên tục đối mặt với hàng loạt sự cố liên quan đến hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Tháng 2/2023, hàng chục công nhân đã bị bỏng trong 2 vụ hỏa hoạn tại cơ sở lọc dầu tại bang Veracruz, Đông Nam Mexico. Trước đó, vào tháng 8/2021, vụ nổ giàn khoan Ku-Alpha ở mỏ dầu Ku-Maloob-Zaap ngoài khơi Vịnh Mexico đã khiến một số người mất tích.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.