Mỹ hối thúc tiến độ cứu trợ nhân đạo cho Gaza

Phát biểu họp báo sau chuyến thực địa tới cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Dải Gaza ngày 1/5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định tiến độ đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza là “có thực và mang nhiều ý nghĩa”, nhưng vẫn cần được đẩy nhanh hơn nữa.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 30/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tường thuật của phóng viên TTXVN tại Israel, ông Blinken đánh giá cao việc Israel gần đây đã mở lại cửa khẩu Erez, giúp đưa thêm hàng viện trợ trực tiếp vào miền Bắc Gaza. Tuy nhiên, để đánh giá tình hình có cải thiện hay không cần chờ đợi xem hàng viện trợ có đến tay những người cần thiết hay không. Về đàm phán ngừng bắn, trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hamas, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Israel đã có những nhượng bộ quan trọng và thỏa thuận này hiện phụ thuộc vào Hamas.

Trước đó, ông Blinken đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Israel Isaac Herzog và Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thảo luận về triển vọng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn cũng như các hậu quả của kế hoạch của quân đội Israel tấn công đổ bộ vào thành phố Rafah, được coi là “nơi trú ẩn cuối cùng” của 1,4 triệu người trong số 2,3 triệu dân Palestine sinh sống tại Gaza.

Hôm 24/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Israel tạo điều kiện để hàng viện trợ nhân đạo mới ngay lập tức được chuyển đến tay người dân Palestine ở Dải Gaza, sau khi ký ban hành luật viện trợ bổ sung dành cho Israel và Ukraine - trong đó bao gồm 1 tỷ USD viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Trước đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo Dải Gaza có thể sẽ vượt quá các ngưỡng báo động về nạn đói, mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng và tử vong do nạn đói ngay trong tháng 5 này. Nhiều tiếng nói từ Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực đã cảnh báo thảm họa nhân đạo thảm khốc nếu quân đội Israel tấn công thành phố Rafah như tuyên bố.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.