Mỹ hoàn tất thi công cầu tàu chuyển hàng viện trợ đến Gaza

Ngày 7/5, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã hoàn thành thi công lắp ghép các bộ phận của cầu tàu nhằm đẩy mạnh công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến với người dân đang thiếu thốn trầm trọng ở Dải Gaza. 
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng tại cảng Ashdod, miền Nam Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, tại thời điểm công bố thông báo với báo giới, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết việc di chuyển cấu trúc nổi gồm 2 phần nói trên vào đúng vị trí thiết kế đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Do đó, hai hợp phần của cầu và các tàu công binh của quân đội Mỹ tham gia thi công hiện vẫn đang tại cảng Ashdod của Israel. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị để di chuyển cấu trúc đến vị trí ở ngoài khơi bờ biển sát Dải Gaza, với sự hỗ trợ của quân đội Israel. 

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo kế hoạch xây dựng cấu trúc nói trên trong bối cảnh công tác chuyển viện trợ đến Gaza gặp khó khăn do các hoạt động quân sự tại đây. Đến tháng 4, quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai thi công cấu trúc nổi gồm 2 phần, với chi phí ít nhất là 320 triệu USD. 

Trong khi đó, tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng trầm trọng. Ngày 7/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn. Ông Guterres cũng bày tỏ lo ngại trước hành động quân sự mới tại Rafah. Ông nhấn mạnh việc đóng các cửa khẩu Rafah và Karem Shalom làm nghiêm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất xấu, đồng thời kêu gọi mở hai cửa khẩu này ngay lập tức. Nhà Trắng cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Nga đối mặt mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới với nước thành viên NATO

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Răn đe Tiền phương (Forward Deterrence) đang được Pháp mở rộng, đưa đường biên giới dài của nước này với Liên bang Nga vào một khuôn khổ răn đe hạt nhân mới của châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có khả năng mang vũ khí hạt nhân từ Bắc Âu.