Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Somalia

Ngày 17/1, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất việc rút quân ra khỏi Somalia. Đây là một trong những động thái cuối cùng của Tổng thống Donal Trump trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Mỹ tại sân bay Thủ đô Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Một số chuyên gia nhận định Mỹ hoàn tất rút quân trong thời điểm tình hình an ninh tại Somalia rất xấu, trong đó nhóm cực đoan Al-Shabaab có quan hệ với tổ chức khùng bố Al-Qaeda đã cải thiện kỹ năng chế tạo bom và tiếp tục tấn công các mục tiêu dân sự ở thủ đô Mogadishu, trong khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa nước này sẽ tiến hành bầu cử.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, ông Chris Karns cho biết số binh sĩ rút khỏi Somalia sẽ được triển khai đến một số  quốc gia châu Phi khác như nước láng giềng Kenya và Djibouti - nơi có căn cứ quân sự cố định duy nhất của Mỹ ở châu lục này.

Tuy nhiên, ông Chris Karns từ chối tiết lộ cụ thể số lượng binh lính Mỹ được triển khai tới các nước. Ngoài ra, ông cũng từ chối bình luận về việc liệu chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden có hủy quyết định rút quân này hay không.

Lực lượng Mỹ ở Somalia chủ yếu làm nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng của Somalia trong các hoạt động chống khủng bố.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.