Mỹ hoan nghênh Ấn Độ nối lại xuất khẩu vaccine

Ngày 23/9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hoan nghênh tuyên bố của Ấn Độ nối lại các hoạt động xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu viên bào chế vaccine phòng COVID-19 tại phòng thí nghiệm của Viện sản xuất vaccine lớn nhất Ấn Độ ở Pune. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Ấn Độ, quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã quyết định ngừng xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 từ tháng 4 vừa qua để tập trung cho chiến dịch tiêm chủng trong nước nhằm đối phó với nguy cơ đại dịch tái bùng phát. Ngày 20/9, Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya thông báo quốc gia Nam Á này sẽ nối lại các hoạt động xuất khẩu vaccine từ quý IV/2021, trong đó ưu tiên hàng đầu cho các nước láng giềng.

Trong một diễn biến khác, Mỹ cho biết sẽ gửi thêm 2,5 triệu liều vaccine cho Bangladesh, quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Cụ thể, lô vaccine mới gồm 2.508.480 liều vaccine của hãng Pfizer/BioNTech sẽ nâng tổng số vaccine mà Mỹ viện trợ cho Bangladesh lên hơn 9 triệu liều. Hiện công tác đóng gói cho chuyến giao hàng đầu tiên đang được tiến hành thông qua chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông báo viện trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các nước trên thế giới.

Theo các thống kê của hãng AFP (Pháp) đến tuần này, hiện chỉ 9,3% dân số Bangladesh được tiêm đủ vaccine. Quốc gia với 170 triệu dân có đường biên giới chung với Ấn Độ này đang rất vất vả để kiểm soát dịch với việc áp đặt một trong những lệnh phong tỏa kéo dài nhất thế giới.

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ là "kho vũ khí" vaccine trong cuộc chiến chống COVID-19 và lượng vaccine mà nước này viện trợ hiện đã nhiều hơn tổng cộng số vaccine do các nước khác viện trợ trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu, do Mỹ tổ chức dưới hình thức trực tuyến ngày 23/9, ông Biden cho biết Mỹ đã bổ sung một lượng vaccine "lịch sử" gồm 500 triệu liều, nâng tổng số liều vaccine Mỹ cam kết tài trợ cho thế giới lên 1,1 tỷ liều vaccine. Đợt bổ sung này sẽ là vaccine của hãng Pfizer/BioNTech và được chuyển đến các nước có thu nhập thấp và trung bình theo xếp hạng của Gavi (Tổ chức Vaccine toàn cầu), đồng điều hành cơ chế COVAX với Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.