Mỹ hỗ trợ quân đội Israel giải cứu 4 con tin tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hãng tin CBS News ngày 9/6 dẫn lời 2 quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden xác nhận Mỹ đã hỗ trợ quân đội Israel giải cứu 4 con tin bị lực lượng Hamas giam giữ ở Trại tị nạn Nuseirat thuộc khu vực trung tâm Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Ngôi trường bị phá hủy sau vụ oanh tạc của Israel xuống trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Dải Gaza ngày 6/6/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức Mỹ khẳng định Washington chỉ cung cấp thông tin tình báo cho Israel, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ không tham gia trực tiếp trong quá trình giải cứu con tin cũng như cuộc đột kích của quân đội Israel tại Nuseirat.

Sáng 9/6 (giờ địa phương), Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN để tái khẳng định thông điệp trên.

Trước đó, trang web Nhà Trắng sáng 8/6 đã đăng tải thông cáo của ông Sullivan, trong đó nêu rõ Washington sẽ tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực giải cứu con tin từ tay Hamas, trong đó có các con tin người Mỹ, thông qua đàm phán hoặc “các biện pháp khác”.

Nỗ lực giải cứu con tin của quân đội Israel nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ bộ phận cử tri Mỹ ủng hộ người Do Thái. Tuy nhiên, đại bộ phận truyền thông Mỹ lại hướng sự chú ý đến những thiệt hại mà chiến dịch nói trên gây ra đối với người dân Gaza. Một loạt tổ chức báo chí (CNN, NBC News, AP News, The Hill, Wall Street Journal…) dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza cho biết 274 dân thường, trong đó có hàng chục trẻ nhỏ, đã phải “trả giá bằng mạng sống” trong chiến dịch giải cứu con tin của phía Israel và còn hàng trăm người khác bị thương. Báo chí Mỹ nhận định thực tế khốc liệt của cuộc xung đột sẽ sớm xóa bỏ hiệu ứng truyền thông tích cực từ cuộc giải cứu đối với Israel và chính quyền Tổng thống Biden.  

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.