Mỹ hỗ trợ 300 triệu USD cho 'thủ phủ xe hơi' phá sản

Nhà Trắng thông báo một gói hỗ trợ trị giá hơn 300 triệu USD cho thành phố Detroit - "thủ phủ" của ngành chế tạo xe ô tô Mỹ - sau khi thành phố này tuyên bố phá sản hồi giữa tháng 7, kết quả của nhiều thập kỷ suy thoái và quản lý yếu kém.
Nhà Trắng ngày 27/9 thông báo một gói hỗ trợ trị giá hơn 300 triệu USD cho thành phố Detroit - "thủ phủ" của ngành chế tạo xe ô tô Mỹ - sau khi thành phố này tuyên bố phá sản hồi giữa tháng 7, kết quả của nhiều thập kỷ suy thoái và quản lý yếu kém.
Mỹ hỗ trợ 300 triệu USD cho 'thủ phủ xe hơi' phá sản ảnh 1

Các tòa nhà cao tầng ở Detroit. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khoản hỗ trợ trên, một nửa sẽ được dành cho các quỹ tư nhân và công quỹ nhằm giúp thành phố miền Trung Tây nước Mỹ giải quyết các tài sản xấu cũng như phục hồi các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do nền kinh tế sa sút. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và các chương trình an ninh công cộng sẽ nhận được 30 triệu USD hỗ trợ, sau khi chính quyền thành phố đã phải cắt giảm lực lượng trị an. Ngoài ra, khoảng 140 triệu USD sẽ được dành cho việc cải thiện hệ thống giao thông công cộng trong thành phố và khu vực.Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Chính quyền Tổng thống Barack Obama cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ tạo việc làm cho Detroit, góp phần hiện thực hóa hy vọng của người dân về tương lai.Ngày 18/7, Chính quyền thành phố Detroit, thuộc bang Michigan đã chính thức đệ đơn lên tòa án bang xin bảo hộ phá sản với số nợ lên tới 18 tỷ USD trong khi nguồn thu từ thuế cạn kiệt. Quyết định trên đã gây chấn động trên toàn nước Mỹ và đưa "chiếc nôi" của ngành công nghiệp ô tô quốc gia trở thành thành phố lớn nhất tuyên bố phá sản trong lịch sử nước này.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.