'Thành phố xe hơi' Detroit xin phá sản

Detroit đã trở thành thành phố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đánh dấu một chương đen tối đối với "Thành phố Xe hơi" - từng là đầu tàu của nền kinh tế Mỹ. Khoản nợ của Detroit ước tính lên tới hơn 18 tỷ USD.
Ngày 18/7, Detroit đã trở thành thành phố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đánh dấu một chương đen tối đối với "Thành phố Xe hơi" - từng là đầu tàu của nền kinh tế Mỹ. Khoản nợ của Detroit ước tính lên tới hơn 18 tỷ USD.
'Thành phố xe hơi' Detroit xin phá sản ảnh 1

Trụ sở chính của General Motors tại Detroit nhìn từ xa. Ảnh: Internet.

Detroit, cái nôi của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ, đã chứng kiến sự suy sụp của những "người khổng lồ" về xe hơi, trong đó có Tập đoàn General Motors - hiện là nhà sản xuất xe hơi lớn duy nhất của Mỹ đặt trụ sở tại Detroit. Thống đốc bang Michigan Rick Snyder đã chỉ định ông Kevyn Orr làm Giám đốc khẩn cấp của Detroit để "cứu" thành phố khỏi khoản nợ dài hạn sau khi Detroit tuyên bố tình trạng khẩn cấp tài chính hồi tháng 3. Tuy nhiên, thành phố này vẫn không thể thoát khỏi thâm thủng tài chính do thu nhập thuế tiếp tục sụt giảm vì tình trạng thất nghiệp tăng và không thể cắt giảm chi tiêu công. Thực trạng này buộc Detroit không còn lựa chọn nào ngoài việc đệ đơn xin phá sản theo Chương 9 trong Luật bảo hộ phá sản của Mỹ.TN (Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.