Mỹ, Hàn Quốc vẫn bất đồng về chia sẻ chi phí quân sự

Cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc từ sau năm 2019, diễn ra trong hai ngày 26-27/6 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), tiếp tục lâm vào bế tắc khi Washington và Seoul vẫn kiên quyết không thay đổi lập trường về vấn đề này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Washington tiếp tục yêu cầu Seoul gánh khoản chi phí triển khai các phương tiện vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên, dù chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước, song phía Seoul đã kiên quyết từ chối. Chính phủ Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn giữ lập trường cơ bản như trên tại cuộc đàm phán lần thứ 4 này.

Trước đó, Mỹ cho rằng trong bầu không khí giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore ngày 12/6 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ quyết định tạm dừng các cuộc tập trận chung chủ yếu trong thời gian tiến hành hiệp thương Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Washington cũng cho biết tình hình hiện tại mới là tạm thời, vẫn có khả năng sẽ triển khai các phương tiện chiến lược của Mỹ trong tương lai, do đó không thể rút lại yêu cầu chia sẻ chi phí.


Trong khi đó, phía Hàn Quốc tái khẳng định lập trường cho rằng hiệp định chia sẻ chi phí quân sự chỉ liên quan tới khoản chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, còn vấn đề triển khai các phương tiện chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên không phải là đối tượng thảo luận.


Ngoài ra, hai bên đang cho thấy một sự khác biệt đáng kể về lập trường trong một số vấn đề trọng tâm, trong đó có số tiền phía Hàn Quốc phải chia sẻ, song cũng đã tiến triển nhất định trong các vấn đề kỹ thuật cần thiết trong quá trình thực hiện.


Phía Mỹ xác nhận rằng hiện tại chưa có kế hoạch giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, đồng thời tái cam kết Hiệp ước đảm bảo quốc phòng của Mỹ đối với Hàn Quốc không thay đổi. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức vòng đàm phán lần 5 tại Mỹ và trung tuần tháng 7 tới, lịch trình cụ thể sẽ được thảo luận thông qua kênh ngoại giao.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).