Hàn Quốc và Mỹ đàm phán chia sẻ chi phí quân sự

Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc chia sẻ chi phí quân sự để duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ tại nước này.
Hàn Quốc và Mỹ đàm phán chia sẻ chi phí quân sự ảnh 1

Binh lính Mỹ tại thành phố Paju (Hàn Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/3 đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết cuộc họp đầu tiên giữa đại diện của Hàn Quốc và Mỹ đã diễn ra tại thành phố Honolulu, bang Hawaii, Mỹ, ngày 7/3. Tại cuộc họp này, hai bên đã thảo luận về việc sửa đổi thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự hiện hành. Dự kiến, giới chức Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết ngày 9/3.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trưởng nhóm đàm phán của nước này là nhà ngoại giao kỳ cựu Chang Won-sam, trong khi đó trưởng đoàn đàm phán Mỹ là ông Timothy Betts hiện là tạm quyền Phó Trợ lý phụ trách việc lên kế hoạch, chương trình và hoạt động thuộc Vụ Các vấn đề chính trị  - quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hàn Quốc đã chia sẻ với Mỹ chi phí duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) kể từ năm 1991 theo Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA). Thỏa thuận này, được hai bên ký kết vào năm 2014 và sẽ hết hạn vào năm 2018, quy định mức đóng góp của Hàn Quốc sẽ tăng lên mức 960 tỷ Won (887,5 triệu USD) trong năm nay, tăng mạnh so với con số 150 tỷ Won vào năm 1991. Hiện Mỹ tiếp tục đề nghị Seoul tăng phần đóng góp của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk cam kết Chính phủ sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận đảm bảo sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc mang lại một môi trường ổn định, góp phần tăng cường khả năng quốc phòng chung được Quốc hội và người dân Hàn Quốc chấp nhận vì lợi ích chung của hai nước.

Chia sẻ chi phí quân sự đã trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn Hàn Quốc chi trả cho việc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.