Mỹ - Hàn mở màn cuộc tập trận chung mùa xuân

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết ngày 8/3, nước này và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung mùa xuân với quy mô bị thu hẹp trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn hoành hành.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung ở Pohang, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, nội dung Huấn luyện Bộ Chỉ huy hỗn hợp (CCPT) giả lập trên máy tính dự kiến kéo dài tới ngày 16/3, trong đó "giảm tối đa quân số" so với những lần trước vì tình hình đại dịch và sẽ không có cuộc tập trận "trên thực địa" nào diễn ra trong khuôn khổ sự kiện này.

Một quan chức quân sự cho biết mục đích của cuộc tập trận là nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng phối hợp chiến đấu và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao để đạt được phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 nghiêm ngặt sẽ được áp dụng trong suốt thời gian huấn luyện để bảo vệ các lực lượng.

Từ năm 2019, các cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh này không bao gồm diễn tập trên thực địa, trong một động thái nhằm ủng hộ các nỗ lực hòa bình liên quan đến Triều Tiên. Cuộc tập trận mùa xuân năm 2020 đã được hoãn vì dịch trong khi cuộc tập trận mùa Hè được tổ chức theo quy mô hẹp hơn.

Hai bên cũng đã nhất trí không tổ chức cuộc tập trận Kiểm nghiệm khả năng tác chiến toàn diện (FOC), quyết định được cho là sẽ làm giảm khả năng Mỹ sớm chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) cho binh sĩ Hàn Quốc. Việc chuyển giao OPCON vốn không dựa vào một thời gian biểu cụ thể mà tùy thuộc tình hình thực tế, song Hàn Quốc hy vọng giành lại quyền này trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, kết thúc cuối tháng 5/2022.

Hàn Quốc và Mỹ luôn khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính thường kỳ và mang bản chất tự vệ, song Triều Tiên thường lên án đây là những cuộc diễn tập xâm lược nước này và đề nghị ngừng các cuộc tập trận.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.