Mỹ giới hạn số người tị nạn ở mức thấp kỷ lục, ưu tiên người Nam Phi da trắng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chỉ tiếp nhận số lượng thấp kỷ lục người tị nạn trong năm tới.
Chú thích ảnh
Người tị nạn ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, số lượng người tị nạn được phép nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2026 sẽ chỉ ở mức 7.500 người. Đây là một con số thấp kỷ lục và phần lớn trong số này sẽ là người da trắng gốc Nam Phi.

Theo thông báo đăng ngày 30/10 trên Công báo Liên bang Mỹ, Nhà Trắng không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định cắt giảm mạnh này. Mức trần mới sụt giảm nghiêm trọng so với con số 125.000 người tị nạn được chấp nhâ trong năm trước đó dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Theo tờ The Guardian, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc tiếp nhận 7.500 người là dựa trên các mối quan tâm nhân đạo hoặc lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và hỗ trợ người tị nạn quốc tế.

Tổ chức Dự án Hỗ trợ Người tị nạn Quốc tế nhận định: “Quyết định này cho thấy chính quyền Mỹ đặt chính trị lên trên nhân đạo. Việc ưu tiên người gốc Afrikaner trong khi từ chối hàng nghìn người tị nạn đã được xét duyệt kỹ càng là một sự xúc phạm đối với tinh thần nhân đạo mà chương trình này được xây dựng để bảo vệ”.

Bà Krish O’Mara Vignarajah, Giám đốc điều hành tổ chức Global Refuge có trụ sở tại Mỹ, cũng lên án gay gắt: “Quyết định này không chỉ hạ thấp số lượng người tị nạn được tiếp nhận, mà còn làm tổn hại hình ảnh của nước Mỹ”.

Ông Aaron Reichlin-Melnick, chuyên gia tại Hội đồng Di trú Mỹ, viết trên mạng X: “Kể từ khi chương trình tị nạn ra đời năm 1980, Mỹ đã tiếp nhận hơn 2 triệu người chạy trốn xung đột và thanh trừng sắc tộc. Giờ đây, nó lại trở thành con đường nhập cư cho người da trắng. Một cú trượt dài cho viên ngọc quý trong chính sách nhân đạo của nước Mỹ”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nam Phi leo thang. Hồi tháng 2, ông Trump đã ký sắc lệnh cắt viện trợ tài chính cho Nam Phi, cáo buộc chính phủ phân biệt chủng tộc bất công với cộng đồng người Afrikaner – hậu duệ của những người định cư gốc Hà Lan và Pháp.

Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc Nam Phi áp dụng chính sách chống người da trắng thông qua luật tịch thu đất, song chính phủ Nam Phi bác bỏ, cho rằng đây là cáo buộc sai lệch. Theo số liệu của tổ chức Action for Southern Africa, hiện 72% diện tích đất nông nghiệp tại Nam Phi thuộc sở hữu người da trắng, trong khi họ chỉ chiếm 7,3% dân số; ngược lại, người da đen chiếm tới 81,4% dân số nhưng chỉ sở hữu khoảng 4% đất đai.

Đây không phải lần đầu chính quyền Tổng thống Trump siết chặt chương trình tiếp nhận người tị nạn. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng giảm trần tiếp nhận xuống 15.000 người cho năm 2021, sau khi hạ mức này xuống 18.000 người vào năm trước đó.

Bảo Hân/Báo tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.