Thế giới tuần qua: Lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc lần 3; chính sách nhập cư Mỹ đảo chiều

Chuyến thăm bất ngờ lần 3 tới Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên và chính sách chia cắt gia đình nhập cư “không nhân nhượng” của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là hai sự kiện nóng tuần qua.
Chuyến thăm có những dấu hiệu lạ
Thế giới tuần qua: Lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc lần 3; chính sách nhập cư Mỹ đảo chiều ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 20/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần thứ 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 19-20/6 tiếp tục kéo sự chú ý của dư luận về khu vực Đông Á.
Chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra đúng 1 tuần sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử tại Singapore, nơi ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Tuyên bố chung ghi nhận những tiến triển trong quan hệ song phương và duy trì đà đối thoại giữa hai bên.
Trước khi có thông tin chính thức về chuyến thăm, giới truyền thông đồn đoán chuyến thăm lần này nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thông báo về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, cũng như thảo luận về chiến lược đàm phán trong tương lai của Bình Nhưỡng.
Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thảo luận về quan hệ song phương và vấn đề phi hạt nhân hóa.
Trong cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao sự hợp tác chiến lược được củng cố gần đây giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Trump hôm 12/6 tại Singapore, bày tỏ ủng hộ hoàn toàn lập trường và quyết tâm của Triều Tiên phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong tương lai.
Trong chuyến đi lần này, ông Kim Jong-un cũng đã dành thời gian đến thăm một trung tâm khoa học nông nghiệp ở Bắc Kinh, dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang quan tâm tới cải cách ngành nông nghiệp.
Cách truyền thông Trung Quốc phản ứng trước chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên lần này cũng khác hẳn so với thông lệ. Ngay từ đầu đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thông báo về chuyến thăm. Ngược lại, trong hai lần trước đây, truyền thông Trung Quốc chỉ đưa tin khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc chuyến thăm và về nước. Theo báo Liên hợp buổi sáng của Singapore, đây có thể là một sự thay đổi của ông Kim Jong-un từng bước chuyển sang thực hiện các nghi lễ thông thường của một nguyên thủ quốc gia khi công du nước ngoài, thay vì các hoạt động ngoại giao không chính thức và được bảo mật trước đây.
Chính sách nhập cư gây “bão” dư luận
Thế giới tuần qua: Lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc lần 3; chính sách nhập cư Mỹ đảo chiều ảnh 2

Người di cư di chuyển tới khu vực biên giới Mexico - Mỹ bang Oaxaca, Mexico ngày 3/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Rạng sáng 21/6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hủy bỏ quy định cách ly trẻ em trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ với bố mẹ chúng ngay tại khu vực biên giới, trong bối cảnh chính quyền của ông phải chịu sức ép trước sự phản đối đầy phẫn nộ của dư luận Mỹ cũng như quốc tế. Mặc dù vậy, sắc lệnh này cũng bao gồm những điều kiện siết chặt đối với những người nhập cư trái phép bị bắt giữ.
Theo sắc lệnh mới vừa ban hành, những đối tượng là người trưởng thành vượt biên trái phép, kể cả có ý định xin cấp quy chế tị nạn, sẽ bị bắt giữ và buộc tội xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Mỹ, tuy nhiên trẻ em trong những nhóm gia đình di cư vượt biên trái phép sẽ không bị chia tách khỏi cha mẹ.
Tống thống Trump khẳng định sắc lệnh này liên quan đến việc để cho thành viên các gia đình nhập cư bất hợp pháp ở cùng nhau, đồng thời đảm bảo rằng nước Mỹ có một biên giới "vô cùng vững mạnh".
Tính từ cuối tháng 4 cho đến nay, khoảng 2.340 trẻ em đã bị tách khỏi bố mẹ hoặc người bảo hộ sau khi xâm nhập bất hợp pháp qua biên giới phía nam Mỹ. Đây là hệ quả của chính sách "không nhân nhượng" mà chính quyền Mỹ áp đặt nhằm bảo vệ biên giới và ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp.
Theo quy định của chính sách “không nhân nhượng” lúc đầu, toàn bộ người trưởng thành xâm nhập trái phép qua biên giới sẽ bị truy tố hình sự. Do trẻ em không thể theo cha mẹ vào nhà giam liên bang, nên các em bị bắt giữ cùng cha mẹ sẽ bị cách ly và tạm giữ riêng.
Trẻ em được chuyển giao cho Văn phòng Tái định cư người tị nạn (ORR). Một số được đưa đi ngay lập tức tại biên giới, số khác bị cách ly khỏi bố mẹ tại các cơ sở xử lý người nhập cư trái phép. Đại đa số các em nhỏ được đưa tới trung tâm trông giữ của ORR. Văn phòng cũng xúc tiến đưa các em tới nhà những người nhận nuôi hoặc tới họ hàng đang sống tại Mỹ.

Hình ảnh hàng loạt trẻ em nhập cư Mỹ bị tách khỏi gia đình mình bị giữ trong các “lồng sắt” đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ, với lo ngại những mái trú đó không đủ điều kiện để chăm sóc các em.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.