Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do cúm gia cầm H5N1

Một người dân tại bang Louisiana, Mỹ đã tử vong sau khi nhiễm virus cúm gia cầm H5N1, đánh dấu ca tử vong đầu tiên do căn bệnh này tại Mỹ.

Thông tin được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận ngày 6/1.

Theo các quan chức y tế, bệnh nhân trên 65 tuổi có tiền sử bệnh nền và đã tiếp xúc với đàn gia cầm bị bệnh trong sân nhà. Phân tích gen cho thấy virus cúm gia cầm đã đột biến bên trong cơ thể bệnh nhân, có thể dẫn đến tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Kể từ tháng 3 đến nay, Mỹ đã ghi nhận 66 ca nhiễm cúm gia cầm được xác nhận, phần lớn là các trường hợp nhẹ và được phát hiện ở những người làm việc tại trang trại tiếp xúc với gia cầm hoặc bò sữa bị bệnh.

Tiến sĩ Jennifer Nuzzo, Giám đốc Trung tâm Đại dịch tại Trường Y tế Công cộng Đại học Brown nhận định: "Virus cúm gia cầm là mối đe dọa nghiêm trọng và từ trước đến nay vẫn là một loại virus gây tử vong. Đây chỉ là một lời nhắc nhở bi thảm về điều đó".

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ năm 2003 đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 950 ca nhiễm cúm gia cầm, trong đó có hơn 460 người tử vong.

CDC khẳng định chưa phát hiện những thay đổi về mặt virus đáng lo ngại đang lây lan trong các loài chim hoang dã, gia cầm hoặc bò có thể làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, sự hiện diện ngày càng tăng của virus H5N1 trong môi trường làm tăng khả năng người dân tiếp xúc và nhiễm bệnh.

Các chuyên gia tiếp tục khuyến cáo những người tiếp xúc với gia cầm bị bệnh hoặc chết cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm đeo khẩu trang, bảo vệ mắt và đeo găng tay khi xử lý gia cầm.

Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.