Mỹ duy trì kế hoạch đưa phi hành gia Ấn Độ lên ISS

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Eric Garcetti ngày 22/5 cho biết Mỹ sẽ đưa một phi hành gia Ấn Độ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Vụ phóng thử tàu vũ trụ không người lái từ trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ, ngày 21/10/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu bên lề một sự kiện chào mừng Ngày Độc lập Mỹ, ông Garcetti khẳng định: “Chúng tôi sẽ đưa một phi hành gia Ấn Độ lên ISS trong năm nay. Chúng tôi đã hứa khi Thủ tướng (Ấn Độ Narendra) Modi đến Mỹ (vào năm 2023) rằng vào cuối năm nay (2024) chúng tôi sẽ thực hiện việc này và sứ mệnh của chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng”.

Bên cạnh đó, Đại sứ Garcetti cho hay, vệ tinh viễn thám chung mang tên Radar khẩu độ tổng hợp NASA-ISRO (NISAR) - một sứ mệnh quan sát Trái đất chung giữa Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), cũng có khả năng được phóng vào cuối năm nay. 

Đại sứ cho rằng cả Ấn Độ và Mỹ nên xem xét phối hợp nghiên cứu và phối hợp công nghệ mới nổi quan trọng để ngày càng có thể tận dụng thế mạnh của nhau. Nhà ngoại giao này cho biết Ấn Độ đã hạ cánh tàu vũ trụ “Chandrayaan-3” lên Mặt trăng vào năm ngoái với chi phí chỉ bằng một phần chi phí của Mỹ trong một sứ mệnh Mặt trăng tương tự. Ông nói: “Mỹ có một số năng lực mà Ấn Độ ngày nay vẫn chưa có. Khi kết hợp lại, hai nước sẽ có những năng lực đó”.

Về lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, Đại sứ Garcetti cho biết sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến kết thúc vào ngày 1/6 tới, Chính phủ Ấn Độ có thể giải quyết các vấn đề trách nhiệm pháp lý còn tồn đọng và tiến tới hợp tác với nhau.

Hai địa điểm ở Ấn Độ là Mithi Virdi (bang Gujarat) và Kovadda (bang Andhra Pradesh) đã được dành cho các công ty Mỹ xây dựng lò phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bày tỏ quan ngại về Đạo luật Thiệt hại Hạt nhân Trách nhiệm Dân sự năm 2010, quy định bồi thường kịp thời cho các nạn nhân về thiệt hại do sự cố hạt nhân gây ra bất kể có lỗi hay không.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.