Cơ quan Vũ trụ châu Âu tìm được đối tác phát triển phương tiện chở hàng lên ISS

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã chọn hai công ty The Exploration Company (liên doanh Pháp - Đức) và công ty Thales Alenia Space (liên doanh Pháp - Italy) để thử nghiệm phát triển một phương tiện vận chuyển hàng hóa đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm 2028 - bước đi tiềm năng đầu tiên của cơ quan này hướng tới mục tiêu triển khai các chuyến bay độc lập chở các phi hành gia.
Chú thích ảnh
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: USA Today

Giám đốc ESA Josef Aschbacher đã ký thỏa thuận triển khai dự án trên cùng bà Helene Huby - Giám đốc điều hành của The Exploration Company - và ông Massimo Comparini - Giám đốc điều hành của Thales Alenia Space - tại hội nghị cấp cao về khai phá không gian tổ chức tại Brussels (Bỉ) ngày 22/5.  

ESA thời gian gần đây đã trăn trở trong các nỗ lực tìm kiếm tên lửa để triển khai các sứ mệnh trong không gian. Cũng giống như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), cơ quan này tận dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp, thay vì tự phát triển các phương tiện của riêng mình.

Vào tháng 11/2023, ESA đã phát động một cuộc thi, phân bổ 75 triệu euro (tương đương 80 triệu USD) cho tối đa 3 công ty để chế tạo một phương tiện đưa hàng hóa lên ISS và quay trở lại Trái Đất. Trong số 7 công ty đăng ký tham gia, ESA đã chọn đề án của The Exploration Company và Thales Alenia Space. Mỗi công ty này sẽ nhận được 25 triệu euro để phát triển kế hoạch liên quan. Giám đốc ESA Josef Aschbacher nêu rõ hiện "quá trình đánh giá vẫn đang diễn ra” và ESA vẫn đang để ngỏ cơ hội cho một công ty nữa.

Hợp đồng giữa ESA và các công ty nói trên có thời hạn đến tháng 6/2026, sẽ tập trung phát triển công nghệ và cấu trúc của phương tiện. Nguồn vốn bổ sung cho kế hoạch đầy tham vọng này sẽ cần được 22 quốc gia thành viên ESA phê duyệt vào năm 2025.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.