Mỹ duy trì đánh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không có lý do để nước này xem xét việc hoãn áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang gây tổn hại đến nền kinh tế. 
Chú thích ảnh
Container hàng hóa được vận chuyển tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời câu trả lời của phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 18/3, Tổng thống Trump khẳng định Trung Quốc đang trả hàng tỷ USD tiền thuế cho Mỹ và không có lý do gì để Mỹ tạm hoãn các khoản thuế này. Ông đồng thời cho biết phía Bắc Kinh cũng đã không yêu cầu Washngton làm điều này.

Mặc dù, hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, qua đó tạm thời chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài suốt thời gian qua, song các biện pháp tăng thuế mà hai bên áp dụng trong thời gian căng thẳng thương mại vừa qua vẫn được thực thi đối với 2/3 tổng lượng hàng hóa giao thương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo một số nhà kinh tế, mức thuế mà Mỹ đang áp đối với sản phẩm y tế nhập khẩu từ Trung Quốc có thể gây bất lợi, làm chậm tốc độ ứng phó với dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng Mỹ.

Ban đầu, Washington áp thuế 15% đối với các sản phẩm y tế nhập khẩu từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, đến 15/2, Mỹ đã điều chỉnh mức thuế này xuống còn 7,5% theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.