Mỹ, Đức giải quyết bất đồng liên quan đến việc gửi xe tăng cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/1 đã gặp tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhằm gây sức ép với Berlin cho phép chuyển giao xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine trong bối cảnh hai đồng minh vẫn còn bất đồng về vấn đề này.
Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 2 của quân đội Tây Ban Nha khai hỏa trong cuộc tập trận Silver Arrow 2022 trên khu huấn luyện quân sự Adazi, Latvia. Ảnh tư liệu: Reuters

Trước đó, theo nguồn tin quan chức chính phủ Đức, Berlin sẽ cho phép gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Ukraine để giúp quốc gia này chống đỡ trong xung đột nếu Mỹ đồng ý gửi xe tăng của chính họ.

Về phần mình, các quan chức Mỹ khẳng định Washington không có kế hoạch gửi xe tăng do Mỹ sản xuất tới Ukraine vào thời điểm hiện tại, lập luận rằng quá trình duy trì đối với Kiev sẽ là khó khăn cũng như cần một nỗ lực hậu cần khổng lồ để vận hành.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết: “Bộ trưởng sẽ hối thúc người đồng cấp Đức về vấn đề này”.

Trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, Bộ trưởng Austin đã gửi lời cảm ơn Đức vì sự hỗ trợ của họ cho Ukraine cho đến nay.

"Đức vẫn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi... Tôi muốn cảm ơn chính phủ Đức vì tất cả những gì họ đã làm để tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine”, Bộ trưởng Austin nói song không đề cập cụ thể đến vấn đề xe tăng.

Phát biểu chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Kiev.

"Cùng với các đồng minh, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập và chủ quyền lãnh thổ", Bộ trưởng Pistorius nói.

Quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết việc cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard do Đức sản xuất là phương án hợp lý nhất vì một số quốc gia đã có chúng và sẵn sàng chuyển giao một cách nhanh chóng.

Mỹ cũng đã cam kết viện trợ 24 tỷ USD để giúp Ukraine. Mới đây, trong ngày 20/1, Mỹ đã công bố một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá lên tới 2,5 tỷ USD, bao gồm hàng trăm xe bọc thép và hỗ trợ cho lực lượng phòng không của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết gói hỗ trợ mới nhất bao gồm 59 xe chiến đấu Bradley, 90 xe bọc thép chở quân Stryker, đạn dược bổ sung cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), 8 hệ thống phòng không Avenger, hàng chục nghìn viên đạn pháo và khoảng 2.000 tên lửa chống tăng.

Tuy nhiên, xe tăng M1 Abrams như Đức kỳ vọng vẫn không có trong danh sách viện trợ này.

Một số quan chức các nước Đông Âu đã công khai kêu gọi Đức cho phép chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 16/1 kêu gọi Đức gửi cho Ukraine vũ khí cần thiết.

Trong khi đó, Anh cho biết sẽ gửi 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 tới Ukraine, một bước đi mà các quan chức hy vọng sẽ mở ra cơ hội cho Đức thực hiện các động thái tương tự.

Một số quan chức Mỹ vẫn hy vọng rằng họ có thể thuyết phục Đức cho phép chuyển giao xe tăng của bên thứ ba cho Ukraine.

“Chúng tôi rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ đạt được tiến bộ về yêu cầu này vào cuối tuần”, một quan chức chính phủ giấu tên của Mỹ cho hay.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.