Pháp cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu Leclerc cho Ukraine

Pháp đang cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu Leclerc sang cho Ukraine và có thể đưa ra quyết định sau cuộc họp cấp bộ trưởng chung với Đức.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu Leclerc của quân đội Pháp. Ảnh: AFP

“Vấn đề này rất phức tạp và vẫn chưa có quyết định chính thức ở Paris. Tuy nhiên, chúng tôi đã suy nghĩ về điều đó. Chúng ta sẽ xem quyết định nào sẽ được đưa ra tại cuộc họp Nội các Pháp - Đức chung”, báo Mỹ Politico dẫn lời một quan chức Pháp giấu tên.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới thủ đô Paris vào ngày 22/1 tới đây và tham dự một cuộc họp cấp cao cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 24/1. Cuộc họp đã bị trì hoãn vào năm ngoái do các đồng minh bất đồng về các vấn đề quốc phòng và năng lượng.

Vào tháng 12/2022, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng Kiev muốn được cấp xe tăng đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặc biệt là xe tăng chiến đấu Leclerc của Pháp.

Tuy nhiên, theo tờ Politico, các xe tăng Leclerc đã ngừng sản xuất, đặt ra câu hỏi về việc bảo trì và phụ tùng thay thế.

Truyền thông nhiều lần đưa tin Đức cân nhắc gửi xe tăng Leopard cho Ukraine song Berlin khẳng định Đức sẽ cho phép gửi xe tăng do nước này sản xuất tới Ukraine để hỗ trợ Kiev, nếu Mỹ đồng ý gửi xe tăng của chính họ.

Các nước phương Tây đã tránh rủi ro khi NATO có nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga và đã không gửi cho Ukraine những vũ khí mạnh nhất hiện có.

Các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp tới dự kiến phê duyệt xe bọc thép Stryker cho Ukraine được sản xuất tại Canada cho quân đội Mỹ nhưng không sẵn sàng gửi xe tăng Mỹ như M1 Abrams.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.