Mỹ đồng ý giảm nhẹ thuế quan với Philippines

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 đã đồng ý giảm nhẹ mức thuế quan với Philippines, từ 20% xuống còn 19%, sau cuộc gặp mà ông gọi là thành công với người đồng cấp Ferdinand Marcos Jr..
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington D.C., phát biểu khi đón tiếp nhà lãnh đạo Philippines tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã gọi ông Marcos Jr. là một "nhà đàm phán rất cứng rắn", đồng thời cho biết hai bên "đang rất gần với việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại lớn".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngay sau đó, Tổng thống Trump cho biết dù Philippines sẽ mở cửa hoàn toàn cho hàng hóa Mỹ, ông vẫn sẽ áp thuế suất 19% với các sản phẩm nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á - một nước xuất khẩu lớn các mặt hàng công nghệ cao và may mặc.

Philippines là một trong số hàng chục nền kinh tế đã được nhà lãnh đạo Mỹ gửi thư thông báo áp thuế 20% với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/8.

Cũng trong bài đăng này, Tổng thống Trump cho biết thêm Mỹ và Philippines sẽ hợp tác về mặt quân sự. Việc công bố một khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại được đưa ra trong bối cảnh Washington và Manila đang thúc đẩy quan hệ an ninh và kinh tế chặt chẽ hơn.

Hồng Nguyên - Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.