Mỹ dọa có thể tiêu diệt đầu đạn hạt nhân và tên lửa hành trình mới của Nga

Mỹ tuyên bố có thể tiêu diệt đầu đạn hạt nhân và xử lý hệ thống tên lửa hành trình mới của Nga một khi chúng đi vào hoạt động.

Hãng thông tấn AP dẫn lời đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison ngày 2/10 cảnh cáo Nga phải ngừng phát triển tên lửa mới có thể mang theo đầu đạn hạt nhân được cho là vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược (INF).

Chú thích ảnh
Hình ảnh một tên lửa mới của Nga được phóng thử. Ảnh: AP

Mỹ cho rằng một khi loại vũ khí này đi vào hoạt động, Nga có thể sở hữu khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào châu Âu.

NATO cho rằng hệ thống mang tên 9M729 của Nga đã vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân chiến lược (INF) được ký năm 1987. INF cấm tất cả những tên lửa hành trình có phạm vi từ 500 km tới 5.500 km.

Mỹ đã cùng chia sẻ thông tin tình báo với 28 quốc gia thành viên NATO và cho rằng Nga đang phát triển loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có khả năng tấn công bất ngờ châu Âu. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định rất lo ngại về việc Nga tiếp tục phát triển 9M729.

Trước phát biểu của bà Kay Bailey Hutchison, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận xét: “Điện Kremlin không muốn chú ý nhiều vào phát ngôn của các đại sứ trong khi chúng ta có rất nhiều điều còn chưa chắc chắn về thông điệp từ các chính khách cấp cao hơn”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đại sứ Hutchison cần nhận ra mức độ nguy hiểm từ phát ngôn của bà.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.