Trong chiến dịch không kích quân khủng bố tại Syria nhằm trả thù cho vụ tấn công đẫm máu nhằm vào đoàn diễu binh tại Ahvaz, Lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã phóng nhiều loạt tên lửa đất đối đất nhằm xóa sổ các hang ổ của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Hajjin, bên bờ đông sông Euphrates.
Liền sau cuộc oanh tạc tên lửa này, quân đội Iran đã điều 7 máy bay tấn công không người lái, trút hàng loạt bom hạng nặng lên các khu vực của IS ở bờ đông sông Euphrates.
Theo một tuyên bố chính thức của IRGC, các phương tiện bay không người lái mà họ sử dụng là máy bay không người lái tấn công Shahed 129, sản xuất nội địa.
Video máy bay không người lái Iran dội bom vị trí IS rạng sáng ngày 1/10 (Nguồn: Farnews)
Shahed 129 có thể thực hiện cả các sứ mạng trinh sát và chiến đấu trong thời gian lên tới 24 tiếng. Loại máy bay không người lái này có kích thước khá lớn với chiều dài 8 và sải cánh lên tới 16 m, nó có trần bay 7.600 m, tầm bay 1.700 km.
Hình dáng của Shahed 129 được cho là "bắt chước" máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ.
Shahed 129 có thể nhận lệnh điều khiển trực tiếp từ trung tâm chỉ huy khi còn nằm trong tầm phát sóng hoặc tự động bay theo chương trình cài đặt khi làm việc xa căn cứ. Chiếc máy bay không người lái vũ trang này của Iran được tích hợp thiết bị trinh sát - dẫn đường quang điện tử hiện đại dưới mũi, cho phép mang theo tên lửa chống tăng Sadid-1.
Trong quá trình tham chiến tại Syria từ năm 2014 đến nay đã có ít nhất 2 chiếc Shahed 129 bị bắn hạ bởi Không quân Mỹ và phiến quân Syria, tuy nhiên chưa có chiếc nào rơi vì lỗi kỹ thuật.
Tại Syria, lực lượng máy bay không người lái của Iran được cho là vượt trôi so với lực lượng Nga. Hiện tại Quân đội Nga chưa trang bị một loại máy bay không người lái tấn công nào trên chiến trường Syria.
Video tên lửa đất đối đất Iran vừa nã hang ổ IS tại Syria:
Chiến dịch nói trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Iran tuyên bố chế tạo thành công tên lửa đạn đạo chống hạm, có khả năng tiêu diệt bất cứ tàu chiến nào ở khoảng cách 700km.
Amirali Hajizadeh – chỉ huy đơn vị không quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giải thích lực lượng Vệ binh IRGC tập trung mở rộng tầm xa của tên lửa chống hạm sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cách đây 10 năm yêu cầu quân đội nghiên cứu khả năng “đánh trúng tàu chiến” bằng tên lửa đạn đạo.
Hiện Iran căng thẳng với Mỹ liên quan đến các vấn đề tên lửa và hạt nhân. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân Iran ký kết năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Tổng thống Trump chỉ trích thỏa thuận đó là một sai lầm vì không ngăn chặn được Iran phát triển tên lửa đạn đạo cũng như nước này hậu thuẫn các phần tử ở Syria, Yemen và Iraq.
Phản ứng trước những tuyên bố gay gắt từ Mỹ, Iran khẳng định chương trình tên lửa của nước này hoàn toàn chỉ mang tính chất phòng thủ. Chính quyền nước này cũng loại trừ việc đàm phán với Washington về năng lực quân sự và bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ cho rằng các hoạt động của Iran tại Trung Đông là gây bất ổn.
Chỉ huy Hajizadeh cho biết một số loại tên lửa tầm gần của Iran được đưa vào sử dụng suốt 2 năm trong cuộc nội chiến Syria, một nỗ lực ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiêu diệt các tay súng nổi loạn và phiến quân. Ông cũng nói rằng thiết bị bay không người lái của Iran thực hiện khoảng 700 vụ tấn công nhằm vào các vị trí của phiến quân Hồi giáo IS tại Syria.