Mỹ định vũ trang cho người Sunni ở Iraq

Mỹ có kế hoạch mua vũ khí cho những thành viên bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq để giúp tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Anbar.
Theo một văn bản của Lầu Năm Góc chuẩn bị trình lên Quốc hội Mỹ, nước này có kế hoạch mua vũ khí cho những thành viên bộ tộc Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq, bao gồm tiểu liên AK-47, súng phóng lựu và đạn cối, để giúp tăng cường sức mạnh cho cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar.
Mỹ định vũ trang cho người Sunni ở Iraq ảnh 1

Tướng Martin E. Dempsey (trái) gặp gỡ các quân nhân Mỹ tại Baghdad trước cuộc hội kiến với Thủ tướng Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Kế hoạch chi tiêu 24,1 triệu USD này chỉ là một phần nhỏ trong đề xuất chi 1,6 tỷ USD được trình lên Quốc hội, trong đó tập trung vào huấn luyện và vũ trang cho lực lượng Iraq và người Kurd. Cụ thể, Mỹ sẽ dành 1,24 tỷ USD để hỗ trợ lực lượng Iraq và 354,8 triệu USD cho các chiến binh người Kurd. Nhưng tài liệu trên cũng cho thấy tầm quan trọng của các thành viên bộ tộc dòng Sunni trong chiến lược tổng thể nhằm đẩy lùi IS.
Mỹ, vốn đã cử một số lượng nhỏ cố vấn tới tỉnh Anbar, cũng hy vọng các thành viên bộ tộc dòng Sunni có thể trở thành một phần của lực lượng Vệ binh Quốc gia Iraq mang tính chính quy hơn.
TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.