Mỹ điều tra chống bán phá giá phụ kiện thép rèn nhập khẩu của Hàn Quốc và Ấn Độ

Bộ Thương mại Mỹ đã mở các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng phụ kiện thép rèn nhập khẩu của Hàn Quốc và Ấn Độ. 

Trong thông báo mới đây, Bộ Thương mại Mỹ cho biết nếu các cuộc điều tra này và cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) phát hiện phụ kiện thép rèn xuất khẩu của Hàn Quốc và Ấn Độ được trợ giá không công bằng làm tổn hại ngành công nghiệp Mỹ, Bộ Thương mại sẽ áp thuế đối với mặt hàng này. Nếu kết luận các mặt hàng này không được trợ giá hoặc không được bán phá giá, các cuộc điều tra sẽ khép lại và Bộ Thương mại Mỹ sẽ không áp thuế.

Dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố kết quả cuộc điều tra thuế đối kháng vào ngày 31/3/2020 và điều tra thuế chống bán phá giá vào ngày 15/6/2020.

Các cuộc điều tra được tiến hành sau khi tập đoàn Bonney Forge có trụ sở ở bang Pennsylvania và Nghiệp đoàn công nhân ngành thép (USW) đệ đơn kiến nghị, cáo buộc Hàn Quốc bán phá giá phụ kiện thép rèn của Hàn Quốc với biên độ từ 45,31%-198,38% và Ấn Độ với biên độ từ 52,48%-293,4%. 

Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu phụ kiện thép rèn của Ấn Độ và Hàn Quốc vào Mỹ lần lượt là 92,6 triệu USD và 67,6 triệu USD.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.