Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico

Ngày 4/9, Mỹ tuyên bố áp các mức thuế mới đối với mặt hàng thép xây dựng nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico tổng trị giá hơn 1 tỷ USD, cho rằng các nhà sản xuất tại hai nước này bán phá giá sản phẩm trên thị trường Mỹ.
Chú thích ảnh
Sản phẩm thép tại một nhà máy ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 31/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Kết luận trên của Bộ Thương mại Mỹ mới chỉ là sơ bộ và có thể bị hủy bỏ. Thông báo được đưa ra sau một quyết định tương tự hồi tháng 6 vừa qua liên quan sản phẩm nhôm hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá gần 1 tỷ USD.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc và Mexico được cho là đã bán hạ giá các sản phẩm thép xây dựng ở các mức trong khoảng từ 0% đến 141,4%. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc đối với những sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Canada.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng các mức thuế phạt đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ Mexico, quốc gia vừa ký kết Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi, nay gọi là USMCA, với Mỹ và Canada tháng 11/2018.

Năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu thép xây dựng từ Mexico và Trung Quốc vào Mỹ tổng cộng khoảng 1,6 tỷ USD.

Quyết định cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu năm 2020. Nếu những kết luận sơ bộ trên được xác nhận, Ủy ban thương mại quốc tế của Mỹ - cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá các mặt hàng nhập khẩu có gây hại cho ngành công nghiệp Mỹ hay không - vẫn có thể hủy bỏ việc tăng thuế.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.