Mỹ điều thêm tàu sân bay USS Carlo Vinson đến Trung Đông

Viện Hải quân Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson rời khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đi Trung Đông hỗ trợ một tàu sân bay khác nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái mà tổ chức Houthi tại Yemen thực hiện nhằm vào các tàu thương mại.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, tàu Vinson và các tàu hộ tống sẽ tuần tra cùng khu vực với tàu sân bay lớp Nimitz, USS Hyarry S.Truman đang hoạt động trên Biển Đỏ. Việc triển khai tàu Truman được gia hạn thêm 3 tháng để Mỹ có 2 tàu sân bay trong khu vực cùng lúc.

Đây là lần thứ 2 trong khoảng 6 tháng, hai nhóm tàu sân bay tấn công được lệnh phối hợp trong cùng một khu vực với cùng một mục đích. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln có căn cứ tại San Diego và tàu sân bay USS Theodor Roosevelt thực hiện vai trò này mùa Thu năm ngoái.

Nhóm tàu sân bay Carl Vinson rời San Diego thực hiện nhiệm vụ ngày 18/11/2024. Trong những ngày gần đây, tàu sân bay này đang thực hiện các cuộc tập  trận chung tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương với các tàu chiến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông thường, việc triển khai tàu sân bay kéo dài từ 6-7 tháng. Tuy nhiên đôi khi các nhóm tàu tấn công lưu lại trên biển lâu hơn.

Một tàu chiến khác có căn cứ tại San Diego, tàu khu trục USS Spruance, cũng đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Ngày 22/3, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã điều tàu này hỗ trợ nỗ lực kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới phía Nam của Mỹ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).