Mỹ điều thêm quân tới Trung Đông giữa lúc Israel-Hezbollah giao tranh ác liệt

Mỹ đang triển khai thêm một số lượng nhỏ binh sĩ đến Trung Đông sau khi Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Liban, được mô tả là chiến dịch đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến Israel-Hezbollah năm 2006.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln thuộc lớp Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một tuyên bố ngày 23/9, người phát ngôn Lầu Năm Góc Thiếu tướng Pat Ryder thông báo về động thái này song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng và nhiệm vụ của lực lượng binh sĩ mới tới Trung Đông.

"Trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và để đề phòng, chúng tôi đang gửi thêm một số lượng nhỏ quân nhân Mỹ để tăng cường lực lượng vốn dĩ có mặt trong khu vực. Nhưng vì lý do an ninh hoạt động, tôi sẽ không bình luận hoặc cung cấp thông tin chi tiết", Thiếu tướng Ryder cho biết.

Mỹ hiện có khoảng 40.000 quân đồn trú tại Trung Đông, cùng với một số tàu chiến và tàu sân bay của Hải quân, bao gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN 75) và USS Abraham Lincoln (CVN 72). Các phương tiện này được bố trí ở nhiều địa điểm để ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Israel hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ.

Tuần trước, căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah leo thang sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm do các thành viên Hezbollah sử dụng đồng loạt phát nổ, khiến 45 người tử vong và làm hơn 3.000 người khác bị thương, bao gồm cả trẻ em. Ngày 20/9, Israel cũng đã tiến hành không kích ném bom Beirut, giết chết Ibrahim Aqil, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Hezbollah đã trả đũa bằng cách phóng hàng chục quả tên lửa vào Israel và tuyên bố cuộc chiến bước vào giai đoạn “tính sổ”.

Ngày 23/9, Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn có tên gọi “Mũi tên phương Bắc” nhằm vào Hezbollah. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công khoảng 1.600 mục tiêu khủng bố của Hezbollah.

Theo số liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế Liban, tính đến cuối ngày 23/9, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 492 người tử vong, trong đó có 35 trẻ em và 58 phụ nữ, và làm bị thương 1.645 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant vào cuối tuần, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Liban kêu gọi công dân Mỹ nhanh chóng rời khỏi nước này.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ Washington đang tìm kiếm một lối thoát chính trị cho cả Israel và Hezbollah để giảm căng thẳng cũng như ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện. Mỹ sẽ thảo luận về "những ý tưởng cụ thể" để khôi phục hòa bình với các đồng minh và đối tác tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).