Mỹ điều động thêm hải quân tới eo biển Hormuz đối đầu với Iran

Quân đội Mỹ đang chuẩn bị tăng cường “thế trận phòng thủ” ở Vịnh Ba Tư thông qua việc triển khai thêm các phương tiện đến khu vực để tuần tra các tuyến đường vận chuyển thương mại, “bảo vệ các tàu chở dầu tư nhân” khỏi Iran.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay Hải quân Mỹ USS Abraham Lincoln hoạt động tại eo biển Hormuz năm 2019. Ảnh: Getty Images

Động thái này diễn ra sau khi Washington cáo buộc Tehran bắt giữ nhiều tàu chở dầu nước ngoài.

Phát biểu trước các phóng viên mới đây, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thông báo Bộ Quốc phòng “sẽ thực hiện một loạt các động thái để củng cố vị thế phòng thủ của Mỹ ở Vịnh Arab, một tên gọi khác của Vịnh Ba Tư.

Trước đó, các quan chức Mỹ tuyên bố Tehran đã tấn công hoặc quấy rối 15 tàu mang cờ nước ngoài trong khu vực trong 2 năm trở lại đây, gọi các hành động này là "gây bất ổn".

Chỉ trong khoảng thời gian một tuần từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này đã bắt giữ hai tàu chở dầu đăng ký ở Panama và Quần đảo Marshall.

Phó Đô đốc Brad Cooper, người chỉ huy lực lượng hải quân của Hạm đội 5, cho biết: “Cần phải chấm dứt việc bắt giữ và quấy rối phi pháp, vô trách nhiệm và phi pháp của Iran”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động của lực lượng vũ trang Mỹ ở Trung Đông, nhấn mạnh hiện họ đang phối hợp với các đồng minh và đối tác trong khu vực để tăng cường luân chuyển tàu và máy bay tuần tra trong và xung quanh Eo biển Hormuz.

Nằm giữa Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Oman, eo biển Hormuz đóng vai trò là trung tâm trung chuyển cho khoảng 1/5 sản phẩm dầu mỏ của thế giới mỗi năm.

Người phát ngôn của CENTCOM lưu ý quyết định sẽ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh và quyết định sẽ phù hợp với mong muốn chung là đảm bảo an toàn và tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia.

Về phần mình, Tehran đã cáo buộc Washington kích động căng thẳng bằng cách điều tàu và tàu ngầm đến khu vực này nhiều lần trước đây. Các quan chức Iran ngày 12/5 khẳng định quân đội nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu thuê bất hợp pháp của nước ngoài.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.