Mỹ điều động tàu sân bay tới vùng Vịnh giữa lúc căng thẳng với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hải quân Mỹ ngày 18/9 thông báo một tàu sân bay của Mỹ cùng ngày đã đi qua Eo biển Hormuz để tiến vào vùng Vịnh trong bối cảnh Washington đe dọa sẽ thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran bất chấp không có sự đồng thuận của các đối tác trong Hội đồng Bảo an LHQ.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Nimitz (trái) cùng các tàu tuần dương và tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua Eo biển Hormuz ngày 18/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Hạm đội 5 của Mỹ cho biết một nhóm tàu sân bay tấn công do tàu USS Nimitz dẫn đầu và bao gồm 2 tàu tuần dương cùng một tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến vào vùng Vịnh để hoạt động và huấn luyện với các đối tác của Mỹ và hỗ trợ liên minh chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chỉ huy của nhóm tàu này, Chuẩn Đô đốc  Jim Kirk nhấn mạnh: "Nhóm tàu sân bay tấn công Nimitz đã hoạt động trong khu vực của Hạm đội 5 từ tháng 7 và đang duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất".

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ thực thi lệnh cấm vận vũ khí và các lệnh trừng phạt quốc tế khác đối với Iran mà Mỹ cho rằng sẽ được gia hạn.

Hồi giữa tháng 8 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã một lần bác bỏ dự thảo đề xuất của Mỹ nhằm gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Iran, vốn hết hiệu lực vào ngày 18/10 tới. Điều khoản quy định thời hạn ngừng cấm vận vũ khí với Iran được HĐBA LHQ đưa ra trong nghị quyết 2231, như một phần trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), thỏa thuận được ký hồi năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh. Theo đó, Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tehran cho đến nay vẫn phản đối việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí này.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.