Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với thép, nhôm và đồng nhập khẩu

Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh sửa đổi các mức thuế quan liên quan tới an ninh quốc gia theo Mục 232 đối với một số sản phẩm nhôm, thép và đồng nhập khẩu.
Chú thích ảnh
Bên trong một nhà máy thép ở Arkansas, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Quyết định này nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư ngắn hạn và tái thiết cơ sở công nghiệp cốt lõi của nền kinh tế số một thế giới.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, sắc lệnh mới hạ thuế suất từ mức 25% xuống còn 15% đối với một số sản phẩm chế xuất từ thép và nhôm. Danh mục được giảm thuế bao gồm thiết bị nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp và các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí dân dụng.

Chính quyền Mỹ cũng mở rộng danh mục thiết bị công nghiệp chịu mức thuế 15% để đưa vào các loại máy móc công nghiệp di động như máy ủi và xe nâng. Tuy nhiên, mức thuế này chỉ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia đã có thỏa thuận thương mại phù hợp với Mỹ.

Ngược lại, sắc lệnh bổ sung hai nhóm sản phẩm mới sẽ phải chịu mức thuế lên tới 25%, bao gồm giá đỡ bằng thép và bản in thạch bản bằng nhôm.

Nhằm nới lỏng các quy định khắt khe trước đó, Nhà Trắng đã hạ ngưỡng yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa từ 95% xuống còn 85% để một sản phẩm nhập khẩu được công nhận là làm hoàn toàn từ nhôm, thép hoặc đồng của Mỹ, thay thế cho quy định cũ ban hành ngày 2/4.

Đồng thời, Mỹ khuyến khích các công ty nước ngoài sử dụng nguyên liệu nội địa bằng cách áp dụng mức thuế ưu đãi 10%. Để hưởng mức thuế này, thiết bị tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp phải chứa ít nhất 85% trọng lượng là thép hoặc nhôm được nung chảy, đúc hoặc tinh luyện tại Mỹ.

Các điều chỉnh trên sẽ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc rút khỏi kho ngoại quan kể từ 00:01 sáng 8/6 (theo giờ Mỹ) và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2027.

Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2018, ông Trump đã viện dẫn Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 để áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu. Sau khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông tiếp tục điều chỉnh chính sách thuế của chính quyền tiền nhiệm đối với hai mặt hàng này, đồng thời áp dụng thêm thuế quan đối với mặt hàng đồng.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.