Mỹ đề xuất thả điệp viên Israel nhằm cứu hòa đàm Trung Đông

Mỹ đã đề nghị thả điệp viên làm việc cho Israel Jonathan Pollard, một phần trong dàn xếp nhằm đảm bảo gia hạn cuộc hòa đàm Trung Đông đang bị bế tắc.

Ngày 26/3, Đài phát thanh Israel đưa tin Mỹ đã đề nghị thả điệp viên làm việc cho Israel Jonathan Pollard, một phần trong dàn xếp nhằm đảm bảo gia hạn cuộc hòa đàm Trung Đông đang bị bế tắc.    

Dẫn lời các quan chức Israel, đài trên cho biết đề nghị này đã được đưa ra thảo luận như một phần trong thỏa thuận sẽ đảm bảo Israel phóng thích đợt tù nhân Palestine thứ tư, dự kiến vào 29/3 tới.    

Mỹ đề xuất thả điệp viên Israel nhằm cứu hòa đàm Trung Đông ảnh 1

Người Palestine tổ chức đám tang ba người thiệt mạng trong vụ xung đột ở Jenin ngày 22/3. Ảnh: AFP/ TTXVN

Pollard từng là chuyên gia phân tích của hải quân Mỹ, đã bị bắt năm 1985 vì tội cung cấp cho Israel hàng nghìn tài liệu mật về chương trình do thám của Mỹ đối với thế giới Arập. Ông này bị tù chung thân và Washington đã nhiều lần bác đề nghị của Israel về việc phóng thích cho nhân vật đã giành được quốc tịch Israel năm 1995 này.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã không trực tiếp bình luận về thông tin trên mà chỉ cho biết "không có kế hoạch" thả Pollard vào thời điểm này.    

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Jordan trong một nỗ lực mới nhằm duy trì cuộc hòa đàm Trung Đông diễn ra đúng hướng.

Dự kiến, ông Kerry sẽ gặp Quốc vương Jordan Abdullah II trước khi hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nhằm "tiếp tục thu hẹp khoảng cách" giữa Palestine và Israel.


TN

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.