Mật vụ Mỹ bị tống về nước vì say xỉn ở Hà Lan

Ba nhân viên mật vụ thuộc đơn vị bảo vệ Tổng thống Mỹ đã bị kỷ luật và phải quay trở về nước sau khi báo giới đưa tin một trong số họ bị phát hiện say xỉn trong một khách sạn ở Amsterdam ngay trước chuyến công du của ông Barack Obama tới Hà Lan.

Ba nhân viên mật vụ thuộc đơn vị bảo vệ Tổng thống Mỹ đã bị kỷ luật và phải quay trở về nước sau khi báo giới đưa tin một trong số họ bị phát hiện say xỉn trong khách sạn ở Amsterdam, ngay trước chuyến công du của ông Barack Obama tới Hà Lan.

Phát ngôn viên Sở mật vụ Mỹ Ed Donovan đưa ra tuyên bố hôm 25/3 cho biết 3 đặc vụ đã trở về Mỹ vào ngày Chủ nhật (23/3) với lý do bị kỷ luật và việc này đã không gây ảnh hưởng tới an toàn của Tổng thống trong chuyến công vụ lần này. Tuy nhiên ông Donovan chưa nhắc đến nguyên nhân dẫn đến việc kỷ luật này.

Mật vụ Mỹ bị tống về nước vì say xỉn ở Hà Lan ảnh 1

Các đặc vụ luôn theo sát bảo đảm an ninh cho Tổng thống Mỹ.


Trong khi đó, hôm 24/3 ông Obama đã đến La Haye (Hà Lan) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3.

Washington Post, tờ báo đầu tiên đăng thông tin về vụ việc này cho biết cả 3 đặc vụ bị gửi về nước đều thuộc đội chống ám sát chuyên bảo vệ Tổng thống khỏi những kẻ tấn công. Một trong những đặc vụ bị gửi về nước chính là chỉ huy của đội này.

Theo tờ báo trên, nhân viên khách sạn đã phát hiện một đặc vụ say rượu và đã báo cáo điều này với đại sứ quán Mỹ.

Hai người còn lại bị kỷ luật vì đồng hành cùng đặc vụ say xỉn trên mà không hề can thiệp ngăn chặn điều này.

Theo thường lệ, trước khi ông Obama công du nước ngoài, một lượng lớn các đặc vụ và nhân viên chính phủ sẽ được phái đến khảo sát tiền trạm để chuẩn bị công tác an ninh.

Nhân viên thuộc đội phòng chống ám sát thường bám sát Tổng thống trong đoàn xe hộ tống và luôn sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu Tổng thống bị tấn công.


H.Linh (Theo Guardian)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.