Mỹ đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong vòng ba năm

Trang tin tức quân sự Defense News ngày 8/11 đưa tin, Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch hợp tác sâu rộng hơn với khu vực tư nhân nhằm nâng cao năng lực sản xuất nội địa để hướng tới việc triển khai ít nhất 1 triệu thiết bị bay không người lái (UAV) trong vòng hai đến ba năm tới.
Chú thích ảnh
Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll lần đầu công bố kế hoạch này trong chuyến thăm kho vũ khí Picatinny hôm 7/11. Ông cho biết sáng kiến nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm mới có tên SkyFoundry, được thiết kế để tăng tốc sản xuất UAV phục vụ chiến trường.

Theo lời người phát ngôn Lục quân Mỹ, mục tiêu của SkyFoundry là hồi sinh nền công nghiệp Mỹ, qua đó thúc đẩy ngành sản xuất UAV trong nước, củng cố chuỗi cung ứng, tăng khả năng tiếp cận nguyên liệu đất hiếm và hạ giá thành linh kiện cho lực lượng vũ trang. Dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu cấp thiết về UAV và bảo đảm năng lực sản xuất quy mô lớn trong vòng hai đến ba năm tới.

Cơ quan này nhấn mạnh, mục tiêu không phải là cạnh tranh với khu vực tư nhân mà là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ UAV cho mọi binh sĩ, trong bối cảnh thiết bị bay không người lái được dự đoán sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các chiến trường tương lai.

Bên cạnh chương trình SkyFoundry, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét dự luật SkyFoundry do Hạ nghị sĩ Pat Harrigan (bang North Carolina) giới thiệu ngày 4/9. Ông Harrigan cảnh báo rằng hơn 80% thương vong trong các cuộc chiến hiện đại hiện nay bắt nguồn từ UAV, trong khi Mỹ vẫn chưa có khả năng sản xuất UAV ở quy mô lớn. Ông cho rằng đây là thất bại nghiêm trọng khiến binh sĩ Mỹ dễ bị tổn thương.

Theo ông Harrigan, dự luật này sẽ giúp Mỹ xây dựng năng lực thiết kế, thử nghiệm và sản xuất tới một triệu UAV mỗi năm, đồng thời loại bỏ yếu tố Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng quốc phòng, củng cố năng lực công nghiệp trong nước và bảo đảm quân đội Mỹ duy trì ưu thế trên chiến trường.

Việc đẩy mạnh sản xuất UAV được xem là bước đi chiến lược của Lục quân Mỹ trong bối cảnh công nghệ không người lái đang định hình lại chiến tranh hiện đại, từ Ukraine đến Trung Đông. Sáng kiến SkyFoundry có thể trở thành nền tảng cho một mạng lưới sản xuất quốc phòng mới, kết hợp năng lực công - tư để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và chuẩn bị cho các xung đột công nghệ cao trong tương lai.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.