Campuchia, Thái Lan triển khai đợt rút vũ khí hạng nặng thứ hai

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Campuchia và Thái Lan sẽ triển khai đợt 2 thuộc giai đoạn 1 của tiến trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao ở khu vực biên giới chung vào ngày 8/11 tới đây.
Chú thích ảnh
Các lực lượng Campuchia tập kết, triển khai rút dần vũ khí, khí tài quân sự khỏi khu vực biên giới ở tỉnh Preah Vihear. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Trong thông cáo báo chí công bố tối 6/11, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết hoạt động trên được triển khai theo kế hoạch hành động đã được ký kết hôm 31/10 giữa Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia  - Đại tướng Pov Heng và Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, việc rút vũ khí và khí tài có sức công phá cao giai đoạn 1 được tiến hành 3 đợt, diễn từ ngày 1-21/11. Trong đó, đợt 1 đã diễn ra hôm 1/11 dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gọi tắt là AOT.

Trước đó, ngày 31/10, Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đặc biệt của Ủy ban biên giới khu vực (RBC) cấp Quân khu giữa hai bên. Qua đó, hai bên đã thống nhất kế hoạch cụ thể và lộ trình rút vũ khí hạng nặng, vũ khí có sức công phá cao của hai bên theo từng giai đoạn dưới sự giám sát và xác minh của AOT, nhằm giảm căng thẳng quân sự.

Trong thông cáo báo chí, bà Maly Socheata nêu rõ Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Thái Lan để đảm bảo kế hoạch này được thực hiện đầy đủ, chính xác, hiệu quả và minh bạch.

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.