Video Campuchia bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới với Thái Lan

Campuchia đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực xung đột biên giới sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký kết một văn kiện chung quan trọng tại Kuala Lumpur.

Hãng truyền thông Campuchia Fresh News đưa tin vào tối 26/10, Campuchia và Thái Lan đã bắt đầu di dời vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự từ khu vực biên giới tranh chấp trở về căn cứ ban đầu. Quá trình này diễn ra dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát ASEAN (AOT).

Xem video quân đội Campuchia rút phương tiện khí tài quân sự khỏi biên giới với Thái Lan (Nguồn: Reuters):

Việc rút quân diễn ra sau lễ ký kết Hiệp định Hòa bình Campuchia-Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia) cùng ngày, giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Lễ ký kết có sự chứng kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia, hiện là Chủ tịch ASEAN.

Sau gần sáu tháng căng thẳng leo thang, bao gồm cuộc đụng độ vũ trang kéo dài năm ngày vào tháng 7, hai quốc gia hiện đã bước vào một giai đoạn lịch sử bằng việc chính thức hóa một thỏa thuận mở đường cho việc khôi phục quan hệ ngoại giao bình thường và sự tin tưởng lẫn nhau giữa người dân Campuchia và Thái Lan. Hiệp định này cũng thể hiện cam kết chung về sự chung sống hòa bình với tư cách là láng giềng và tạo ra các cơ hội cho sự ổn định và thịnh vượng ở cả hai bên biên giới.

Theo Fresh News, Campuchia tái khẳng định cam kết chắc chắn của mình trong việc thực hiện đầy đủ và chân thành tuyên bố chung liên quan đến thỏa thuận hòa bình. Chính phủ cũng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và tất cả các đối tác để đảm bảo hòa bình được duy trì và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân cả hai quốc gia.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.