Mỹ, Cuba nối lại đàm phán nhập cư

Giới chức Mỹ và Cuba sẽ nối lại đàm phán về việc thực hiện các hiệp định nhập cư năm 1994 và 1995. Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/1 cho biết, cuộc đàm phán sẽ diễn ra ngày hôm nay (9/1) tại thủ đô La Habana của Cuba, lần thứ hai kể từ năm 2011.

Giới chức Mỹ và Cuba sẽ nối lại đàm phán về việc thực hiện các hiệp định nhập cư năm 1994 và 1995. Nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/1 cho biết, cuộc đàm phán sẽ diễn ra ngày hôm nay (9/1) tại thủ đô La Habana của Cuba, lần thứ hai kể từ năm 2011.

Mỹ, Cuba nối lại đàm phán nhập cư ảnh 1

Số người Cuba xuất cảnh gia tăng sau khi luật di trú mới có hiệu lực.


Lần đàm phán thứ nhất diễn ra hồi tháng 7 năm ngoái tại Washington, tập trung thảo luận các biện pháp xử lý đề nghị xin tỵ nạn và thị thực nhập cư để tạo thuận lợi cho việc di trú thông thường diễn ra một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, cuộc đàm phán chỉ mang tính kỹ thuật và không phải là một sự thay đổi trong chính sách của Washington đối với La Habana.


Nhập cư luôn là vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ - Cuba. Hai nước từng ký thỏa thuận về vấn đề nhập cư năm 1994 và 1995. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề này đã bị gián đoạn từ năm 2003 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đến năm 2009, Tổng thống Mỹ Barak Obama lên nắm quyền đã nới lỏng những hạn chế, cho phép công dân Mỹ gốc Cuba được tự do về thăm quê hương cũng như gửi kiều hối về nước. Song đến năm 2011, các cuộc đàm phán về di cư lại tiếp tục bị đình lại vì vụ Alan Gross - người Mỹ đang thụ án 15 năm tù giam ở Cuba với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.