Mỹ công bố phần lớn tài liệu mật cuối cùng về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Được Tổng thống Donald Trump chấp thuận, phần lớn các tài liệu cuối cùng trong vụ ám sát Tổng thống Mỹ thứ 35 John F. Kennedy đã được công khai vào ngày 26/10.
Đài Sputnik (Nga) đưa tin, trong đợt đầu tiên, Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã công bố 2.891 tài liệu trong tổng số 3.200 hồ sơ mật, chưa đầy một tháng trước dịp kỷ niệm 54 ngày mất của ông Kennedy (22/11/1963). 
Việc công khai hồ sơ này nhằm mục đích tuân thủ Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát của John F. Kennedy năm 1992, quy định rằng các tài liệu này phải được tiết lộ với công chúng không muộn hơn ngày 26/10/2017. 
Mỹ công bố phần lớn tài liệu mật cuối cùng về vụ ám sát Tổng thống Kennedy ảnh 1

Bức ảnh chụp Tổng thống Kennedy và phu nhân Jacqueline khoảng 1 phút trước khi ông bị bắn. Ảnh: AP

Đạo luật trên, được Quốc hội Mỹ thông qua và có chữ ký của Tổng thống George H. W. Bush, nhằm mục đích xóa bỏ nhiều giả thuyết xung quanh cái chết của ông Kennedy.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan khác từ lâu đã trì hoãn việc công khai các tài liệu này và bị giới chính trị gia cùng người dân Mỹ lên tiếng phản đối. 
Tuần trước, các quan chức Nhà Trắng tiết lộ với truyền thông Mỹ cho biết một số tài liệu từ thập niên 1990 có thể bị rút lại theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao, CIA và Cục Điều tra Liên bang (FBI) nên vẫn còn bị niêm phong sau ngày 26/10.
Những hồ sơ còn lại sẽ trả qua một quá trình xem xét trong 6 tháng và sẽ được công bố trước hạn tiếp theo là ngày 26/4/2018. 
Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào trưa 22/11/1963 tại thành phố Dalas, bang Texas. Ông Kennedy được xác định bị Lee Harvey Oswald bắn trọng thương trong khi đang tham gia diễu hành vận động bầu cử cùng vợ là bà Jacqueline, Thống đốc bang Texas khi đó là John Connally và vợ ông này là Nellie, trên đoàn xe hộ tống tổng thống. 
Các học giả nghiên cứu về ông John F. Kennedy tin rằng các tập tài liệu có thể cung cấp thông tin sâu về việc sát thủ Lee Harvey Oswald đi tới Mexico City vài tuần trước khi xảy ra vụ ám sát.        
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.