Mỹ: Công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá gần 2,5 tỷ USD cho Ukraine

Ngày 30/12, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh trị giá gần 2,5 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh Washington đang chạy đua để cung cấp viện trợ cho Kiev trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine sử dụng súng phóng lựu chống tăng trong huấn luyện chiến đấu chống quân đội Nga ở ngoại ô thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk, ngày 18/12/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Joe Biden tuyên bố: "Hôm nay, tôi tự hào công bố khoản hỗ trợ an ninh gần 2,5 tỷ USD cho Ukraine.

Gói viện trợ mới bao gồm một khoản trị giá 1,25 tỷ USD, cho phép Lầu Năm Góc lấy vũ khí từ kho vũ khí của Mỹ và nhanh chóng đưa đến chiến trường. Bên cạnh đó là 1,22 tỷ USD sẽ được tài trợ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ an ninh Ukraine, theo đó thiết bị quân sự được mua từ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc các đối tác.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, gói viện trợ mới sẽ bao gồm máy bay không người lái, đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa dẫn đường quang học, hệ thống vũ khí chống tăng, đạn dược không đối đất và phụ tùng thay thế.

Chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vừa qua của ông Trump đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine, khiến chính quyền đương nhiệm có ít thời gian còn lại để giải ngân hàng tỷ USD viện trợ đã được ủy quyền chi.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.