Một số nước châu Âu viện trợ cho Ukraine hơn 150 triệu euro trong năm 2024

Trong năm 2024, Ukraine đã nhận được hơn 150 triệu euro từ Đan Mạch, Pháp và Litva tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine ở thành phố Severodonetsk, vùng Donbas. Ảnh minh họa: AFP

Trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nêu rõ trong số 150 triệu euro nói trên có 111 triệu euro nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Ukraine, Bộ Công nghiệp Chiến lược và Bộ Quốc phòng Đan Mạch nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước cho quân đội Ukraine.

29 triệu euro là khoản viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Pháp giúp Ukraine tăng cường an ninh và quốc phòng, và khoảng 10 triệu euro dành cho phát triển công nghiệp quốc phòng Ukraine theo bản ghi nhớ ký giữa Bộ Quốc phòng Litva, Bộ Quốc phòng Ukraine và Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine.

Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh những khoản tiền trên chủ yếu hỗ trợ chế tạo tên lửa, thiết bị bay không người lái tầm xa và các hệ thống pháo binh.

Trước đó, Ukrinform đưa tin Litva sẽ đầu tư 10 triệu euro cho dây chuyền chế tạo “tên lửa không người lái” Palianytsia (mẫu vũ khí kết hợp giữa tên lửa và thiết bị bay không người lái) thông qua gói tài trợ trực tiếp cho nhà sản xuất Ukraine.

Trong diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 29/12 đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bàn về tình hình trên thực tế, đồng thời tái khẳng đinh cam kết viện trợ của Canada dành cho Ukraine trong các lĩnh vực quân sự, tài chính, hỗ trợ nhân đạo và những trợ giúp khác.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Canada nêu rõ hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines hôm 25/12 và nhất trí kêu gọi điều tra minh bạch, độc lập về nguyên nhân vụ việc. Ngoài ra, Thủ tướng Trudeau cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tiếp tục hỗ trợ hòa bình và tự do cho Ukraine khi Canada chuẩn bị đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) từ tháng 1/2025.

Canada và Ukraine đã ký hiệp định hợp tác an ninh nhân chuyến thăm hồi đầu năm của Thủ tướng Trudeau tới Kiev, chính thức hóa sự hỗ trợ lâu dài của Ottawa dành cho Kiev. Thỏa thuận có hiệu lực 10 năm, trong đó Canada cam kết cung cấp 3,02 tỷ CAD (2,09 tỷ USD) hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine.

Hà Linh - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.