Mỹ công bố Chiến lược Bắc Cực 2024

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố Chiến lược Bắc Cực năm 2024, trong đó thừa nhận những thay đổi về môi trường đang ảnh hưởng đến khu vực Bắc Cực, đồng thời nêu chi tiết những tác động đối với an ninh Mỹ và cách thức đối phó với những thách thức mới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc ngày 22/7, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks nhận định khu vực Bắc Cực của Mỹ rất quan trọng đối với việc bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia của Mỹ và duy trì các cam kết hiệp ước phòng thủ của Mỹ. Chiến lược Bắc Cực của Mỹ sẽ định hướng các nỗ lực của Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo Bắc Cực vẫn là một khu vực an toàn và ổn định.

Tám nước có sự hiện diện ở Bắc Cực, bao gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Mỹ và Nga. Tất cả đều có lợi ích thương mại và an ninh tại đây. Biến đổi khí hậu khiến băng tan ở Bắc Cực và mở ra các tuyến đường biển mới, đồng nghĩa với những cơ hội mới cho thương mại và khai thác tài nguyên, nhưng cũng làm tăng rủi ro cho các quốc gia có biên giới trước đây được khu vực này bảo vệ. Bà Hicks cho biết biến đổi khí hậu và những thay đổi trong môi trường hoạt động buộc Mỹ phải suy nghĩ lại về cách bảo vệ các binh sĩ và ngăn chặn xung đột.

 Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.