Mỹ có thể trục xuất người nhập cư tới nước thứ 3

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), ông Todd M. Lyons, cho biết nước này có thể đưa những người nhập cư trái phép đến nước thứ 3, thay vì cho họ hồi hương.
Chú thích ảnh
Người di cư tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Trong Bản ghi nhớ gửi các đơn vị của ICE, ông Lyons nhấn mạnh phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng trước đã mở đường cho việc đưa những người không có giấy tờ nhập cư hợp lệ đến nước thứ 3 ngay lập tức.

Văn bản cũng nêu rõ ICE sẽ chờ tối thiểu 24 giờ sau khi thông báo cho người nhập cư về việc họ sẽ bị trục xuất tới nước khác. Trong một số trường hợp, ICE có quyền tiến hành trục xuất chỉ sau 6 giờ thông báo, với điều kiện đương sự đã được tạo điều kiện trao đổi với luật sư. ICE nói rõ những quốc gia tiếp nhận người nhập cư trái phép từ Mỹ đã cam kết sẽ không ngược đãi hay tra tấn và cũng không cần thêm bất kỳ thủ tục nào khác.

Chính quyền Mỹ cho rằng việc trục xuất những người nhập cư trái phép tới “nước thứ ba” là một biện pháp hiệu quả để ngăn chặn dòng người di cư đến nước này. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ người nhập cư cho rằng chính sách này có thể đẩy những người bị trục xuất đến nơi họ không muốn và cũng không có người thân, không thông hiểu ngôn ngữ và văn hóa bản địa, và có thể đối mặt với bạo lực.

Tuần trước, một số nguồn thạo tin cho biết Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với lãnh đạo của 5 quốc gia châu Phi về kế hoạch tiếp nhận người nhập cư trái phép. Các nguồn giấu tên cho biết những nước đã thảo luận với Mỹ về vấn đề này là Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania và Gabon khi lãnh đạo các nước này tới thăm Nhà Trắng hôm 9/7. 

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump từ 2017 - 2021, cũng đã có những người El Salvador và Honduras nhập cư trái phép bị trục xuất sang Guatemala. Còn dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, hàng nghìn người nhập cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela đã được đưa tới Mexico.

Ngọc Quang - Vân Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.