Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô ‘lớn nhất lịch sử’

Tổng thống Mỹ đã thúc giục các đặc vụ ICE tập trung vào Los Angeles, New York, Chicago và các thành trì của đảng Dân chủ khác.
Chú thích ảnh
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump  cho biết ông đã yêu cầu các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) “hoàn thành mục tiêu rất quan trọng là triển khai Chương trình Trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử”. Ảnh chụp màn hình tài khoản Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 16/6 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các đặc vụ liên bang tăng cường mạnh mẽ việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp khỏi các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, sau khi các cuộc bạo loạn lan rộng ở Los Angeles.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào tối 15/6, theo giờ địa phương, ông Trump yêu cầu các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) “hoàn thành mục tiêu rất quan trọng là triển khai Chương trình Trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử”.

“Để đạt được điều này, chúng ta phải mở rộng các nỗ lực bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tại những thành phố lớn nhất của nước Mỹ, như Los Angeles, Chicago và New York – nơi có hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đang sinh sống”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump tiếp tục cáo buộc đảng Dân chủ đang sử dụng người nhập cư bất hợp pháp để “mở rộng cơ sở cử tri, gian lận bầu cử và làm phình to hệ thống phúc lợi xã hội, cướp đi những công việc được trả lương tốt và quyền lợi của các công dân Mỹ chăm chỉ”.

Nhiều thành trì của đảng Dân chủ, bao gồm Los Angeles và Chicago, đang hạn chế hợp tác với các đặc vụ liên bang về nhập cư theo các luật “thành phố trú ẩn” (sanctuary laws) – những chính sách mà ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa từ lâu đã phản đối.

Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã lên án quyết định của ông Trump về việc triển khai Vệ binh Quốc gia và lực lượng Thủy quân Lục chiến tại ngũ để giúp dập tắt tình trạng bất ổn bùng phát vào tuần trước do các cuộc truy quét của ICE.

Ông Newsom cho rằng động thái này là bất hợp pháp và đã kiện ông Trump cùng Lầu Năm Góc.

“Ông Donald Trump đang tạo ra sự sợ hãi và khủng hoảng bằng cách không tuân thủ Hiến pháp Mỹ và vượt quá thẩm quyền của mình”, Thống đốc bang California phát biểu.

Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại một số khu vực trung tâm thành phố Los Angeles vào hôm 9/6, sau nhiều ngày xảy ra tình trạng cướp bóc, phá hoại và đụng độ với cảnh sát.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã cam kết đảo ngược những gì ông mô tả là chính sách “biên giới mở” dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden, người đã chứng kiến làn sóng người nhập cư tràn qua biên giới với Mexico.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.