Mỹ có thể sẽ sửa đổi các quy định về mức tiêu hao nhiên liệu đối với ô tô

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết bộ này có thể sẽ sửa đổi các yêu cầu về tiết kiệm nhiên liệu đối với các model ô tô đời năm 2021 và có thể áp dụng các tiêu chuẩn thấp hơn đến năm 2025.

Hồi tháng Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh xem xét lại các tiêu chuẩn về hiệu quả sử dụng nhiên liệu đối với model xe ra đời từ năm 2022 đến năm 2025 được xây dựng dưới thời chính quyền Obama. Các cơ quan chức năng Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị một báo cáo về tác động môi trường và có thể quyết định “đóng băng” các tiêu chuẩn từ năm 2021 đến năm 2025, thay vì tăng thêm tiêu chuẩn mỗi năm.

Các quy định dưới thời cựu Tổng thống Obama đặt mục tiêu tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng nhiên liệu trung bình, đạt khoảng 50 dặm/gallon (1 gallon =3,78 lít) vào năm 2025. Chính quyền Obama cho rằng các quy định này sẽ giúp các lái xe tiết kiệm được 1.700 tỷ USD chi phí nhiên liệu trong vòng đời của xe, nhưng lại khiến ngành công nghiệp ô tô "thiệt hại" khoảng 200 tỷ USD trong 13 năm.

Theo thỏa thuận năm 2011 giữa chính quyền Mỹ và các nhà sản xuất ô tô, các quy định đối với model xe đời 2022-2025 phải được hoàn tất vào tháng 4/2018. Tổng thống D.Trump quyết định xem xét lại các quy định này sau khi các nhà sản xuất ô tô nói rằng chính quyền Obama đã không tiến hành đánh giá thích hợp để đảm bảo các quy định có tính khả thi.

M. H (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.