"Đại gia" xe hơi Mỹ đẩy mạnh đầu tư sản xuất nội địa

Ngày 17/1, tập đoàn General Motors (GM) thông báo sẽ đầu tư thêm 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất, chế tạo tại các cơ sở của hãng này ở Mỹ, qua đó sẽ tạo thêm hàng nghìn việc làm trong những năm tới.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GM Mary Barra nhấn mạnh khi tính cạnh tranh của cơ sở sản xuất ôtô tại Mỹ tăng lên, GM có thể đẩy mạnh đầu tư và tạo thêm nhiều việc làm cho nước Mỹ. Bà khẳng định Mỹ là thị trường quê nhà của GM và hãng này cam kết sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhằm mang lại những điều tốt đẹp cho các nhân viên, các nhà kinh doanh ô tô, cũng như các nhà cung cấp.

"Đại gia" xe hơi Mỹ đẩy mạnh đầu tư sản xuất nội địa ảnh 1

Một xưởng lắp ráp xe Ford Focus tại Wayne, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

GM cho biết khoản đầu tư mới trên sẽ tạo thêm hoặc giữ lại 1.500 việc làm, trong khi 450 việc làm khác sẽ được rút khỏi Mexico và đưa trở lại Mỹ. Hãng ước tính kế hoạch này cùng với các bước đi khác sẽ mang lại tổng cộng 5.000 việc làm mới tại Mỹ trong một vài năm tới.

GM là công ty mới nhất công bố các kế hoạch tạo thêm việc làm tại Mỹ, sau tập đoàn thương mại điện tử đa quốc gia lớn nhất của Mỹ Amazon, hãng sản xuất ô tô Ford và tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới WalMart, dưới sức ép của Tổng thống Trump. Ngay sau tuyên bố của GM và Walmart, Tỷ phú Trump đã bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ ngày càng có nhiều việc làm được tạo ra cho người dân Mỹ.

Mặc dù sở hữu hơn 50.000 công nhân tại Mỹ, song GM vẫn bị Tổng thống đắc cử Trump chỉ trích vì đưa dòng xe mới với tên gọi Chevrolet Cruze được sản xuất tại nhà máy ở Mexico vào bán tại thị trường Mỹ. Cách đây 2 tuần, ông Trump đã cảnh báo sẽ đánh thuế nặng vào GM nếu hãng này đầu tư phát triển một dòng xe mới trên tại Mexico.

Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tới 35% đối với các xe sản xuất ở Mexico và sau đó được nhập vào Mỹ, cho rằng việc lắp ráp xe tại các nhà máy giá rẻ ở Mexico đã khiến nước Mỹ mất việc làm. Doanh nhân - chính khách 70 tuổi này - đã nêu tên một số hãng xe có thể bị áp mức thuế cao, trong đó có Ford, Honda, Toyota, Volkswagen và GM. Mới đây nhất, hãng sản xuất xe hơi Ford đã tuyên bố dừng dự án xây dựng một nhà máy sản xuất mới ở Mexico, thay vào đó sẽ đầu tư 700 triệu USD vào một nhà máy của hãng xe này đặt tại thành phố Flat Rock thuộc bang Michigan, với mục tiêu tạo thêm 700 việc làm trong lĩnh vực ôtô điện và tự lái.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.