Mỹ có thể sẽ có 10 công ty dầu mỏ vào cuối thập kỷ này

Sau thỏa thuận mua lại công ty dầu mỏ và khí đốt CrownRock của Occidental Petroleum, các nhà quan sát lĩnh vực này nhận định sẽ có thêm các thỏa thuận thâu tóm như vậy. 
Chú thích ảnh
Trạm bơm dầu thô tại giếng dầu South Belridge ở hạt Kern, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau khi thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD được thông báo, Giám đốc điều hành Smead Capital Management, Cole Smead, cho rằng có những tài sản còn hấp dẫn hơn cả cổ phiếu của một công ty. 

Vụ thâu tóm CrownRock khác với các thỏa thuận "khủng" khác đạt được gần đây, khi sẽ được tài trợ bằng các khoản vay và liên quan tới một công ty thuộc sở hữu tư nhân.

Theo ông Smead, Mỹ sẽ có 10 công ty dầu mỏ vào cuối thập kỷ này.

Hồi tháng 10/2023, Chevron thông báo sẽ thâu tóm Hess với giá 53 tỷ USD và Exxon Mobil đã nhất trí mua lại Pioneer Natural Resources với giá 60 tỷ USD.

Cả ba thỏa thuận trên đều liên quan đến các công ty năng lượng có hoạt động tại lòng chảo Permian. Khu vực này, được biết đến với hoạt động sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến tới chi phí thấp, trở thành điểm nóng của các vụ thâu tóm khi các tập đoàn dầu mỏ muốn mua các tài sản để tăng sản lượng. 

Giám đốc quản lý của Water Tower Research, Jeff Robertson, nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2024 và việc hợp nhất sẽ đưa thêm các tài sản ra thị trường, tạo ra các cơ hội tăng trưởng cho các công ty.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.