Goldman Sachs:

Mỹ có thể sẽ chỉ áp thuế 20% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Theo mạng South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 10/1, nhà kinh tế trưởng Jan Hatzius của Goldman Sachs cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tìm cách áp mức thuế trung bình 20% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, thay vì 60% như tuyên bố lúc tranh cử. Ông nhận định rằng, chỉ những mặt hàng chủ chốt mới phải chịu mức thuế 60% như tấm pin Mặt trời, thép và nhôm.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà kinh tế Hatzius lưu ý rằng Trung Quốc sẽ có nhiều phản ứng khác nhau nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Ông Donald Trump, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới, cũng đã đe dọa áp thuế từ 100% đến 200% đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất - một biện pháp mà ông cho biết có thể đưa việc làm và hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Nhưng ông Hatzius dự đoán một kết quả khiêm tốn hơn, với mức tăng thuế suất của Mỹ đối với Trung Quốc chỉ lên tới 60% ở một số khu vực, chứ trên diện rộng.

Các sản phẩm tiêu dùng được sản xuất tại Trung Quốc như iPhone và các thiết bị điện tử khác có khả năng sẽ bị áp mức thuế thấp hơn, trong khi hàng hóa vốn và trung gian được đề cập trong Mục 201 và 232 (danh sách thuế quan mà ông Trump đã sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên bao gồm các mặt hàng như tấm pin Mặt trời, thép và nhôm) có thể tăng lên 60%

Ông Trump đã áp thuế đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá hơn 300 tỷ USD trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng thêm thuế đối với những sản phẩm từ Trung Quốc như xe điện (hiện đã phải chịu mức thuế 100%), tấm pin Mặt trời (hiện phải đối mặt với mức thuế 50%). Trong khi đó, các sản phẩm thép và nhôm từ Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế 25%.

Ông Hatzius nhận định, Trung Quốc đã chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại mới và có nhiều công cụ để ứng phó. Ông cho biết các biện pháp khả thi bao gồm kiểm soát xuất khẩu, tận dụng danh mục trái phiếu của mình hoặc "làm cho cuộc sống của các công ty Mỹ" hoạt động tại Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.

Trong tháng trước, Trung Quốc lần đầu tiên nhắm mục tiêu rõ ràng vào Mỹ bằng lệnh cấm xuất khẩu khoáng sản quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với việc sản xuất chất bán dẫn, bao gồm gallium, germanium và antimony. Đây là động thái trả đũa của Trung Quốc đối với các hạn chế của Mỹ trong việc xuất khẩu sang Trung Quốc thiết bị sản xuất chip và chip nhớ băng thông cao.

Thực tế, trong hai tháng cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, Mỹ đã công bố một số hạn chế thương mại và công nghệ mới nhằm vào lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc, những động thái mà chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2 dự kiến sẽ tiếp tục. Trung Quốc cũng là quốc gia nắm giữ trái phiếu Mỹ lớn thứ hai sau Nhật Bản và đã liên tục bán ra một phần trong số 760 tỷ USD nắm giữ để giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Hồi tháng 12/2024, Goldman Sachs dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Trung Quốc là 4,5%, giảm so với mức 4,9% vào năm 2024. Ông Hatzius cho biết, nếu ông Trump áp đặt mức thuế quan 20% thì sẽ kéo GDP của Trung Quốc giảm khoảng 0,7 điểm phần trăm.

Trong bài phát biểu Năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này dự kiến sẽ đạt được mục tiêu GDP là 5% trong năm 2024. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng suy giảm kinh tế do nhu cầu tiêu dùng yếu và thị trường nhà ở trì trệ, cũng như các vấn đề cơ cấu dài hạn về suy giảm dân số. Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã triển khai chương trình nghị sự lớn nhất về các biện pháp kích thích kể từ đại dịch COVID-19 để phục hồi nền kinh tế.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.